Thanh sắt rơi từ công trình khách sạn 21 tầng, người dân hoảng hốt tháo chạy

Một thanh sắt dài 1m bất ngờ rơi từ công trình khách sạn 21 tầng xuống đường phố Đà Nẵng, làm hư hỏng hệ thống điện tại khu vực này, khiến người dân bị 1 phen hốt hoảng tháo chạy...

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 9/5, các hộ dân xung quanh công trình khách sạn The Blues Hotel (ngã tư đường Lê Duẩn - Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn, ngay sau đó điện toàn khu vực này bị cắt. Nhiều người dân hoảng hốt chạy ra đường thì phát hiện cây sắt lớn dài hơn 1m nằm giữa đường.

Một số người buôn bán quanh công trình cho biết, cây sắt rơi từ trên tầng cao xuống, trúng vào dây điện gây nổ rồi lao thẳng qua bên kia đường. Nếu không vướng dây điện làm giảm lực và thay đổi hướng, có thể cây sắt lao xuống từ tầng 20 sẽ gây tai nạn cho đám đông đang chờ đèn đỏ nơi ngã tư Lê Duẩn - Ngô Gia Tự.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Hải Châu lập tức có mặt yêu cầu công trình dừng thi công, tiến hành lập biên bản vụ việc. Công nhân điện lực cũng có mặt tiến hành khắc phục sự cố điện.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường sau khi xảy ra vụ việc.

Điều đáng nói, công trình này liên tục bị các hộ dân xung quanh phản ánh vì để rơi vật liệu xuống mái nhà. Đặc biệt, sắt từ các tầng cao xuyên thủng mái làm người dân vô cùng lo sợ. Công trình đã bị xử phạt vì không thực hiện bao che làm rơi vãi vật liệu và sử dụng người lao động không có thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động.

Gần đây nhất, ngày 18/4, một công nhân khi đang thi công tại công trình đã ngã từ tầng 12 xuống đất tử vong.

Hoài Sơn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thanh-sat-roi-tu-cong-trinh-khach-san-21-tang-nguoi-dan-hoang-hot-thao-chay-2775964.html