Thanh Thủy phát huy hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm

Trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều lao động bị tác động, ảnh hưởng do sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khó khăn, thậm chí phải dịch chuyển từ đô thị về nông thôn khiến việc làm, đời sống không ổn định, để hỗ trợ người dân...

Nhờ được vay vốn từ chương trình giải quyết việc làm, hộ ông Vũ Văn Vinh ở khu 9, xã Tu Vũ đã đầu tư mở rộng quy mô nuôi thỏ trắng New Zealand thương phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(baophutho.vn) - Trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều lao động bị tác động, ảnh hưởng do sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khó khăn, thậm chí phải dịch chuyển từ đô thị về nông thôn khiến việc làm, đời sống không ổn định, để hỗ trợ người dân, huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt công tác cho vay vốn giải quyết việc làm (GQVL) nhằm hỗ trợ tạo việc làm mới, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Tháng 8/2021 hộ ông Vũ Văn Vinh ở khu 9, xã Tu Vũ được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay GQVL ủy thác qua tổ chức Hội Nông dân xã để mở rộng quy mô nuôi thỏ thịt. Có vốn trong tay, ông Vinh đầu tư thêm một khu chuồng nuôi, mua thêm thỏ giống, nâng công suất lên gấp đôi. Hiện gia đình ông luôn duy trì trên 200 cặp thỏ bố mẹ, hàng nghìn thỏ con, tháng nào cũng có sản phẩm xuất bán, tạo việc làm ổn định cho hai lao động với thu nhập 7-8 triệu đồng/người/tháng. Ông Vinh phấn khởi cho biết: “Nuôi thỏ không lo mất mùa như trồng ngô, sản phẩm lại dễ tiêu thụ, may nhờ có nguồn vốn GQVL mà gia đình tôi đã bớt khó khăn”. Ước tính năm 2021, gia đình ông Vinh xuất bán hơn 5.000 con thỏ thịt, ngoài ra còn cung cấp thỏ giống cho các hộ xung quanh, trừ chi phí thu lời 250 triệu đồng. Không riêng ông Vinh, các hộ ông Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Trung Hiếu ở xã Tu Vũ cũng được vay vốn GQVL để phát triển chăn nuôi với thời hạn ba năm, lãi suất ưu đãi. Theo báo cáo của Hội Nông dân xã Tu Vũ, Hội đã nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng CSXH cho nhiều nhóm chương trình với tổng dư nợ trên 19 tỉ đồng, trong đó chương trình vốn vay GQVL đang có năm hộ còn dư nợ vay nuôi thỏ, nuôi bò thịt vỗ béo. Các hộ này đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng quy định, tạo được nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động với thu nhập ổn định.Hiện nay nguồn vốn vay GQVL trên địa bàn huyện Thanh Thủy được triển khai cho vay ủy thác qua các tổ chức: Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Liên đoàn lao động, Hội người mù. Trong năm 2021 đã giải ngân cho vay hơn 5 tỉ đồng, tính đến hết 31/12/2021, tổng dư nợ của chương trình vốn vay GQVL đạt 17,262 tỉ đồng với hơn 300 hộ vay đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho 352 lao động. Ngoài chương trình vốn vay GQVL, Ngân hàng CSXH huyện Thanh Thủy còn quản lý cho vay 12 chương trình khác, tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt 320 tỉ đồng/8.262 hộ vay, góp phần đưa số lao động có việc làm tăng thêm của toàn huyện lên 1.530 người.Để nâng cao hiệu quả vốn vay GQVL, thời gian qua, các cấp chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể trong huyện đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình cho vay GQVL và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích. Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng đối với người lao động; tối đa 2 tỉ đồng/dự án đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh…Ông Bùi Đức Thắng- Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Thủy cho biết: Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận nguồn vốn và kịp thời giải ngân cho vay. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, tuân thủ đúng thời gian trả lãi, gốc theo quy định nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả vốn vay GQVL, Ngân hàng CSXH huyện Thanh Thủy tiếp tục tham mưu với huyện bổ sung nguồn vốn ủy thác của địa phương để triển khai thực hiện cho vay đến nhiều người lao động hơn. Đồng thời, phối hợp với các xã, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tư vấn việc làm, sử dụng vốn vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mai Phương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202201/thanh-thuy-phat-huy-hieu-qua-von-vay-giai-quyet-viec-lam-182410