Thanh Thủy (Phú Thọ): Một xã bị tố chi vượt dự toán ngân sách, chi thiếu minh bạch

Theo phản ánh, xã Yến Mao khi chưa sáp nhập vào xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) những năm qua thường xuyên có những khoản chi vượt so với dự toán đầu năm, thậm chí địa phương này còn vay nợ các cá nhân hàng trăm triệu đồng.

Đơn thư tố cáo bạn đọc gửi Báo Công lý phản ánh, UBND xã Yến Mao (sáp nhập vào xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ từ ngày 1/1/2020) dưới thời ông Đinh Thanh Hùng làm Chủ tịch UBND có một số khoản chi ngân sách xã những năm 2016, 2017, 2018 và năm 2019 chi vượt so dự toán đầu năm theo nghị quyết HĐND xã. Trong đó có những khoản vượt chi có dấu hiệu trái với quy định và bất hợp pháp.

Năm 2016 dự toán đầu năm đưa ra là 4,2 tỷ đồng, nhưng thực chi lên đến 7,4 tỷ đồng; năm 2017 xã này còn vượt chi với con số gấp đôi khi dự toán 4,5 tỷ đồng nhưng cuối năm thực chi lên đến 8,7 tỷ đồng; năm 2018 từ 4,7 tỷ lên 5.5 tỷ đồng; năm 2019 từ 5,1 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng.

UBND xã Yến Mao (nay được sáp nhập vào xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ).

Báo cáo số 44/BC-UBND về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2018 cho thấy, có một số khoản chi vượt so với dự toán đầu năm một cách bất thường cần được làm rõ.

Điển hình như, chi hoạt động của UBND xã 163 triệu, nhưng thực chi cuối năm lên đến 346 triệu. Mặc dù có chi hoạt động UBND xã nhưng vẫn có một khoản chi hoạt động thường xuyên UBND xã dự toán là 174 triệu, và thực chi cuối năm cũng tăng lên 361 triệu.

Trong năm 2018, xã Yến Mao còn chi kỷ niệm 70 năm Đảng bộ xã với dự toán đầu năm đưa ra chỉ 22 triệu đồng, nhưng thực chi 144 triệu đồng. Đáng nói, tại lễ kỷ niệm xã nay đã nhận quà của các tập thể, cá nhận dự chúc mừng là 64 triệu đồng nhưng không đưa vào để chi.

Ngoài ra còn có chi hỗ trợ khác không có trong dự toán là 200 triệu đồng, khoản chi này được cho là hỗ trợ các hạng mục trường THCS…

Năm 2019 cũng tương tự, Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 13/12/2019 về kết quả thu, chi ngân sách xã năm 2019 có một số khoản chi không thực tế và vượt so với dự toán đầu năm 2019 theo nghị quyết của HĐND xã.

Cụ thể, chi hoạt động thường xuyên UBND xã dự toán đầu năm được HĐND thông qua là 30 triệu đồng nhưng thực chi cuối năm lên đến 86 triệu đồng; chi hoạt động của UBND xã là 165 triệu đồng, nhưng thực chi lên đến 372 triệu đồng; chi hỗ trợ khác là 9 triệu đồng, thực chi 132 triệu đồng; chi sự nghiệp văn hóa xã hội là 12 triệu đồng, thực chi là 65 triệu đồng.

Phần sân trụ sở UBND xã (khi chưa sáp nhập) đã được đổ áp phan từ năm 2017 để đón chuẩn NTM.

Đáng chú ý, trong năm 2019 còn có việc thanh toán Thanh toán KLHT công trình cải tạo, nâng cấp sân trụ sở UBND xã vốn NS NTM 100 triệu đồng. Đơn thư phản ánh, phần này thực tế không làm công trình cải tạo nâng cấp sân trụ sở UBND xã. Vì sân trụ sở UBND xã đã được đổ áp phan từ năm 2017 để đón chuẩn NTM.

Trong các khoản chi không minh bạch còn có việc chi hoạt động TXCA lắp Camera an ninh dự toán chỉ 11 triệu đồng, nhưng thực chi cuối năm 77 triệu đồng. Đơn thư tố cáo phản ánh, việc lắp đặt camera đã được một đơn vị khác hỗ trợ kinh phí, thế nhưng xã Yến Mao vẫn kê khai để thực chi vượt dự toán 66 triệu đồng,…

Ngoài các khoản vượt chi so với dự toán của HĐND xã thì hiện nay UBND xã Yến Mao còn nợ một số cá nhân từ năm 1999 đến năm 2017 chưa được giải quyết. Tổng số tiền nợ các cá nhân là 498 triệu đồng, trong đó xã này nợ riêng bà Chu Thị Lan Hương phụ trách tài chính xã là 358 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Xuân Tâm, Chánh văn phòng UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy đã giao Thanh tra huyện thanh tra, kiểm tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.

Văn Hoàng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/thanh-thuy-phu-tho-mot-xa-bi-to-chi-vuot-du-toan-ngan-sach-chi-thieu-minh-bach-38539.html