Thanh Thúy - 'Sếu vườn bóng chuyền' hết hạn cách ly

Sau khi Giải Vô địch bóng chuyền Nhật Bản phải tạm dừng, VĐV Trần Thị Thanh Thúy đã trở về nước vào ngày 21-3 vừa qua và được đưa thẳng đến khu cách ly tại KTX ĐHQG TP HCM theo quy định bắt buộc đối với công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch.

Tính đến hôm nay (5-4), thời gian chịu cách ly của Thanh Thúy đã đủ 14 ngày theo quy định và nếu kết quả lần xét nghiệm lần 2 âm tính, cô sẽ được trở về gia đình ngay trong ngày. Trong thời gian sớm nhất, Thanh Thúy có thể tham gia tập luyện cùng đội bóng VTV Bình Điền Long An để lấy lại phong độ, sẵn sàng với tâm thế tốt nhất để tham dự Giải Vô địch quốc gia khi tình hình dịch Covid được khống chế.

Trần Thị Thanh Thúy (3) trong màu áo VTV Bình Điền Long An Ảnh: Đào Tùng

Trần Thị Thanh Thúy (3) trong màu áo VTV Bình Điền Long An Ảnh: Đào Tùng

Hợp đồng của Thanh Thúy với CLB Denso Airybees đến ngày 15-5 mới hết hạn nhưng do đội bóng sớm giành hạng 4 chung cuộc và tình hình dịch Covid-19 bùng phát nên cô được trở về nước khi giải bị tạm hoãn. Ông Thái Bửu Lâm, Giám đốc Công ty Thể thao Bình Điền Long An, cho biết do gia nhập CLB Denso Airy Bees khá muộn, ít thời gian chuẩn bị cùng đội nên Thanh Thúy cũng ít có cơ hội ra sân. Denso Airy Bees cũng ngỏ ý mời Thanh Thúy đầu quân ở mùa giải tiếp theo nhưng ở thời điểm hiện tại, VTV Bình Điền Long An rất cần sự trở lại của cánh chim đầu đàn này.

Ở giai đoạn 2 Giải VĐQG 2019, VTV Bình Điền Long An do thiếu vắng chủ công đội trưởng Thanh Thúy nên thành tích thi đấu không được như mong đợi. Đội chỉ xếp thứ 4 chung cuộc.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/seu-vuon-bong-chuyen-het-han-cach-ly-2020040420083036.htm