Thành tích khủng của nữ sinh duy nhất đoàn Việt Nam giành Huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế

Nguyễn Khánh Linh, nữ sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) giành huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50 tổ chức tại Israen. Khánh Linh cũng đoạt giải thí sinh nữ xuất sắc nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế này.

Ngày 15/7, ông Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn xác nhận, em Nguyễn Khánh Linh vừa đạt huy vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50 tổ chức tại Israel.

Theo ông Tuấn, sáng cùng ngày, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo thông tin này với UBND tỉnh Thanh Hóa để tổ chức đón Khánh Linh và các thí sinh khác của nhà trường tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50 từ Israel trở về quê nhà.

Khánh Linh vinh dự nhận huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50.

Khánh Linh vinh dự nhận huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50.

Được biết, tại kỳ thi vào chuyên Lý, Trường THPT Lam Sơn cách đây 3 năm, Khánh Linh đỗ thủ khoa. Đến lớp 11, Linh đạt giải Nhì Quốc gia môn Vật Lý, năm lớp 12 đạt giải Nhất quốc gia và huy chương đồng Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Hạnh - mẹ của Khánh Linh cho biết, khi lựa chọn học chuyên Lý trường Lam Sơn, Khánh Linh có một khát vọng lớn, đó là được đi du học Mỹ, học ngành kỹ thuật vật liệu mới. Đó cũng là động lực thôi thúc Linh học thật giỏi tiếng Anh và Vật lý để có thể chuẩn bị hành trang cho ước mơ của mình.

Ngoài đam mê Vật lý và Tiếng Anh, ngoài giờ học Linh thích chơi Ghi-ta, Organ. Đặc biệt, Khánh Linh có một sở thích là đọc các tác phẩm văn học kinh điển của nhân loại bằng tiếng Anh.

Nữ sinh Nguyễn Khánh Linh.

Thông tin từ trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết, Nguyễn Khánh Linh cũng đoạt giải thí sinh nữ xuất sắc nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50. Dự kiến sáng 16/7, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50 tại Israen sẽ về đến sân bay Nội Bài.

Tại “mùa” Olympic quốc tế 2019, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 4 học sinh tham gia 4 trên tổng số 5 đội tuyển, bao gồm: Vật lý, Sinh, Hóa, Tin.

Tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần này, đoàn Việt Nam giành 3 Huy chương vàng (Em Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP.Hà Nội; Em Nguyễn Xuân Ưng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và 2 Huy chương bạc (Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Em Lê Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam).

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-tich-khung-cua-nu-sinh-duy-nhat-gianh-huy-chuong-vang-olympic-vat-ly-quoc-te-a441842.html