Thành tích thất vọng của 2 đội bóng tại TP.HCM

Cùng nhận được sự đầu tư rầm rộ và kỳ vọng lớn, CLB Sài Gòn và đội TP.HCM lại đang trượt dài ở V.League 2021.

Sau những năm vắng bóng ở V.League, bóng đá TP.HCM dần trở lại. Trong 2 mùa giải gần nhất, địa phương này luôn có đại diện nằm trong top 3 (CLB TP.HCM - á quân V.League 2019, CLB Sài Gòn - hạng 3 V.League 2020).

CLB Sài Gòn lẫn đội TP.HCM đều nhận được nhiều đầu tư. Trong khi CLB Sài Gòn nhận khoản đầu tư lên đến 100 tỷ đồng, con số đáng mơ ước ở V.League, thì đội TP.HCM cũng có những hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng.

Song, trái với khoản đầu tư rầm rộ, cả 2 lại đang có những bước lùi ở V.League 2021. Họ cùng nhận những thất bại liên tiếp và lần lượt xếp ở vị trí thứ 11, 12 trên bảng xếp hạng với cùng 6 điểm.

Quyết định nhanh chóng của CLB Sài Gòn

Tối 29/3, CLB Sài Gòn tuyên bố sa thải HLV Masahiro Shimoda. Quyết định này được đưa ra một ngày sau thất bại 0-3 trước CLB Nam Định ngay trên sân Thống Nhất. Trong buổi họp báo sau trận đấu đó, ông Shimoda thừa nhận V.League là một giải đấu khắc nghiệt.

Cựu giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nắm đội từ hôm 21/1. Ông nhận 3 thất bại liên tiếp trước các đối thủ là CLB TP.HCM, Bình Dương và mới nhất là Nam Định. Ông liên tục chia sẻ mình cần thời gian, nhưng CLB Sài Gòn đã hết kiên nhẫn.

Ông Shimoda là một phần của kế hoạch Nhật Bản hóa của CLB Sài Gòn. Đội bóng này mời nhiều chuyên gia, chiêu mộ ngoại binh từ xứ sở hoa anh đào. Ngoài ra, họ còn cử Cao Văn Triền sang J.League 2 thi đấu để mở đường cho các cầu thủ trẻ khác.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Shimoda vào chiếc ghế HLV trưởng là điều không cần thiết. Trước khi chiến lược gia người Nhật Bản nhậm chức, HLV Vũ Tiến Thành đang làm tốt.

CLB Sài Gòn trải qua 3 trận đầu tiên của V.Leaggue 2021 với thành tích khá tốt là 2 thắng và 1 thua. Trong đó, họ vượt qua HAGL, đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng, với tỷ số 1-0.

 HLV Shimoda chia tay V.League 2021 sau 3 trận cầm quân. Ảnh: Duy Hiệu.

HLV Shimoda chia tay V.League 2021 sau 3 trận cầm quân. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở mùa giải 2020, HLV Vũ Tiến Thành cũng đã giúp CLB Sài Gòn trở thành hiện tượng khi cán đích ở vị trí thứ 3. Cao Văn Triền, Pedro Paulo, Geovane Magno hay Phạm Văn Phong trở thành những cầu thủ chất lượng hàng đầu V.League ở vị trí của họ.

HLV Vũ Tiến Thành cũng là người chọn nhân sự mới khi CLB Sài Gòn thực hiện cuộc thanh lọc rầm rộ. Ông là người hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ mới và cũ. Tuy nhiên, ông không còn được trao cơ hội.

Theo Chủ tịch Trần Hòa Bình, CLB Sài Gòn không đặt nặng thành tích ở mùa giải này. Mong muốn của họ là cống hiến, đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam, cụ thể là đội tuyển quốc gia. Nếu CLB Sài Gòn thi đấu không tốt, họ khó lòng thu hút khán giả và cầu thủ của đội bóng cũng khó nhận được sự chú ý từ ê-kíp của HLV Park Hang-seo.

Ngoài ra, những ngoại binh lớn tuổi cũng là vấn đề đối với CLB Sài Gòn. Họ có Hiroyuki Takasaki (35 tuổi), Daisuke Matsui (40 tuổi) và Đỗ Merlo (36 tuổi). Trong đó, Matsui và Đỗ Merlo là trụ cột.

Thể lực và khả năng hồi phục hạn chế khiến họ không thể thi đấu thường xuyên, đặc biệt là trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc với mật độ 3 ngày mỗi trận. HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận khả năng hồi phục của các cầu thủ trẻ bên phía Nam Định là một lợi thế lớn để họ giành chiến thắng 3-0 trước CLB Sài Gòn.

Khó khăn chồng chất với CLB TP.HCM

Trước khi mùa giải V.League 2021 khởi tranh, CLB TP.HCM tạo tiếng vang với những hợp đồng chất lượng. Họ đem về Lee Nguyễn, ngôi sao đình đám một thời của MLS (giải nhà nghề Mỹ) và HLV Alexandre Polking, người từng thành công ở Thai League.

Ngoài ra, Hồ Tuấn Tài, chân sút nội hàng đầu V.League 2020 (5 bàn cho SL NA) hay Lê Sỹ Minh, tiền vệ trụ cột của Nam Định đều là những hợp đồng không tồi.

CLB TP.HCM thậm chí sở hữu 4 ngoại binh cùng lúc. Họ gạt tên trung vệ Pape Diakite để nhường chỗ cho tiền đạo ngoại và tạo ra hàng công gồm 3 cầu thủ người Brazil. Trong lúc đó, họ vẫn giữ lại Diakite như một phương án dự phòng và có thể được bổ sung trong giai đoạn 2.

Những điều đó cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh của CLB TP.HCM. Tuy nhiên, họ chưa thể hiện được sức mạnh tương tự trên sân cỏ.

Sau 6 trận đấu, CLB TP.HCM đã để thua 4. Họ thắng 2 trận, nhưng đó đều là những màn trình diễn không thực sự thuyết phục. CLB TP.HCM chơi hơn người và giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhờ 2 bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân. Họ vượt qua CLB Sài Gòn nhờ bàn thắng muộn màng của Lee Nguyễn trên chấm phạt đền.

Lee Nguyễn là điểm sáng hiếm hoi của CLB TP.HCM ở mùa giải này. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Polking bày tỏ tham vọng giành chức vô địch cùng CLB TP.HCM. Đồng thời, ông cũng muốn xây dựng một lối đá kỹ thuật, hiện đại và cống hiến. Ông luôn yêu cầu học trò triển khai bóng ngay từ tuyến dưới, tự tin chơi bóng, phối hợp.

Chiến lược gia này yêu bóng đá tấn công. Đó là lý do ông chấp nhận mạo hiểm khi sử dụng hàng công gồm 3 tiền đạo ngoại, điềm hiếm thấy ở V.League. CLB TP.HCM cũng là đội duy nhất ở V.League không có bất cứ ngoại binh nào thiên về phòng ngự (thủ môn, hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự).

Khi 3 ngoại binh đồng hương đang gây thất vọng, HLV Polking phải chịu trách nhiệm với sự mạo hiểm của mình. Tính đến lúc này, dấu ấn duy nhất của họ là một pha solo ghi bàn của Dario Junior. Còn lại, cả 3 tiền đạo này chơi không hay, thi đấu khá cá nhân và cảm giác bóng chưa tốt. Họ có điểm mạnh là kỹ thuật, tốc độ nhưng không tận dụng được.

Hàng thủ CLB TP.HCM cũng đáng báo động. Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng là người duy nhất chơi tốt. Các trung vệ nội như Phạm Hoàng Lâm, Trần Đình Khương, Thân Thành Tín đều chưa tạo ra sự tin cậy.

Khi Ngô Hoàng Thịnh nhận án treo giò đến hết năm 2021, CLB TP.HCM thực sự khủng hoảng ở hệ thống phòng ngự. Bởi lẽ, ngoài vị trí tiền vệ phòng ngự, Hoàng Thịnh cũng thường xuyên được kéo về đá trung vệ và thể hiện khá tốt.

Sau thất bại 0-3 trên sân của HAGL, HLV Polking thừa nhận ông sẽ gặp nhiều sức ép hơn trong thời gian tới. Thậm chí, không ít người còn cho rằng chiến lược gia này cũng sớm "bật bãi" khỏi V.League.

V.League 2021 vẫn thi đấu theo thể thức mới với 2 giai đoạn. Điều này khiến CLB Sài Gòn và đội TP.HCM có ít cơ hội sửa sai hơn. Nếu không sớm khắc phục những yếu điểm đang tồn tại, họ khó có thể giành suất vào top 6. Thậm chí, họ còn có nguy cơ phải chiến đấu vì mục tiêu trụ hạng nếu tiếp tục trượt dài.

Highlights CLB Sài Gòn - Nam Định: Đỗ Merlo bị từ chối bàn thắng Cú dứt điểm ở thế việt vị của Đỗ Merlo không thể giúp đội chủ nhà Sài Gòn có bàn thắng trong trận thua 0-3 trước CLB Nam Định ở vòng 6 V.League tối 28/3.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-cua-2-doi-bong-tai-tphcm-post1198668.html