Thanh toán dự án BT bằng đất phải đảm bảo tinh thần ngang giá

Tại phiên chất vấn sáng nay (31/10), đại biểu Phạm Hồng Phong (Hậu Giang) đã gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính nội dung chất vấn về việc thanh toán các dự án BT (Xây dựng-Chuyển giao).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong phiên chất vấn sáng 31/10

Vị đại biểu đặt câu hỏi: “Việc thanh toán các dự án BT thường theo hình thức chỉ định thầu, thiếu minh bạch, không đảm bảo tính ngang giá, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Chính phủ có giải pháp gì?”.

Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Phạm Hồng Phong, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Trước 1/1/2018, các bộ, ngành địa phương đã thanh toán dự án BT bằng đất theo Quyết định 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Đây là vấn đề rất phức tạp, Chính phủ đã họp rất nhiều lần. Trước tình hình như thế, chúng tôi đã có báo cáo và Chính phủ cũng đã có thông báo cho tạm dừng thanh toán dự án BT bằng đất; đồng thời giao Bộ Tài chính hướng dẫn và Bộ đã hướng dẫn”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng cũng thông tin thêm: Vừa qua, Chính phủ đã họp và nhất trí giao Bộ Tài chính soạn thảo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để hướng dẫn các dự án trực tiếp. Hiện, Bộ Tài chính đã trình Dự thảo và Chính phủ đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Tinh thần của Dự thảo là thanh toán ngang giá. Thứ nhất là giá trị của các dự án BT và giá trị tài sản đất thanh toán phải ngang nhau về tiền theo giá thị trường. Thứ hai, ngang giá nhưng đảm bảo ngang về hiện vật.

“Trên thực tế triển khai, có những dự án BT có giá trị khoảng 400 tỷ đồng khi chỉ định miếng đất cũng có giá trị tạm tính tương đương, nhưng đến thời điểm thanh toán, khi tính lại giá đất thì lên đến 2.000 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng, chúng ta cần thực hiện rất chặt chẽ để đảm bảo ngang về giá trị nhưng cũng ngang về hiện vật, tránh tình trạng chỉ định thầu”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tinh thần chung của Dự thảo trình Chính phủ là đấu thầu, đấu giá cả hai đầu. Ở một số địa phương đã có quỹ đất sạch, việc đưa ra đấu giá là đúng theo quy định tại Luật Đất đai, tuy nhiên vẫn còn gặp khó khăn. “Do vậy, chúng tôi cũng đã có báo cáo Thủ tướng. Trong bối cảnh tình hình ngân sách hiện nay, Kho bạc Nhà nước đang tồn một lượng tiền khá lớn, nên tại các địa phương còn gặp khó khăn, Thủ tướng đã đồng ý phương án có thể cho các địa phương vay theo quy định và đảm bảo được bội chi trong năm để có nguồn lực giải phóng mặt bằng, làm đất sạch để đấu giá. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết này và khó khăn sẽ phần nào được tháo gỡ”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Thanh Nguyễn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/thanh-toan-du-an-bt-bang-dat-phai-dam-bao-tinh-than-ngang-gia.aspx