Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo T.Ư triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm

Sáng 22-7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020 của ngành thanh tra. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì.

Sáng 22-7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020 của ngành thanh tra. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì.

Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá, sáu tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành thanh tra triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra còn hạn chế; công tác tiếp công dân định kỳ chưa thường xuyên, việc xử lý đơn thư hiệu quả chưa cao. Một số kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện chậm; việc kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị nhìn chung hạn chế, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ. Hơn nữa, tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn chưa được đẩy lùi.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận, với sự đoàn kết, thống nhất, không ngừng phấn đấu vươn lên, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị, toàn ngành thanh tra cần bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành để giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng”. Đồng thời, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn ngành thanh tra cần tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng tập thể Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng ba cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2019.

* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 tại 48 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong sáu tháng cuối năm, hội nghị thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả của công tác tuyên giáo trong sáu tháng đầu năm; chủ động thông tin tích cực, kịp thời, chính xác, truyền tải được tinh thần, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo tham mưu, tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, tạo sự lan tỏa xã hội.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo cả nước tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, tạo động lực tinh thần dân tộc, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành tuyên giáo, tạo dấu ấn và bước ngoặt mới để ngành tuyên giáo vững bước đi lên. Cùng với đó nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo xứng tầm nhiệm vụ, yêu cầu mới…

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thanh-tra-chinh-phu-ban-tuyen-giao-t-u-trien-khai-nhiem-vu-sau-thang-cuoi-nam-609679/