Thanh tra đột xuất lĩnh vực đất đai tại xã Lý Trạch

Do phát hiện nhiều hộ gia đình xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp, nên huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã quyết định thanh tra đột xuất công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai tại xã Lý Trạch.

Một trong nhiều công trình nhà ở kiên cố xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

Một trong nhiều công trình nhà ở kiên cố xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ban hành Quyết định số 1657/QĐ-CT về việc thanh tra đột xuất công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai tại xã Lý Trạch.

Bà Cao Thị Duế, Chánh Thanh tra huyện Bố Trạch sẽ làm Trưởng đoàn thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 cho đến nay. Thời hạn thanh tra 45 ngày từ khi công bố quyết định.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, kiểm tra dấu hiệu buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai của UBND xã Lý Trạch do để nhiều hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện sẽ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

“Quá trình thanh tra sẽ xem xét những nội dung có liên quan trước đó. Nếu phát hiện sai phạm, sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định”, ông Thủy cho biết thêm.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thanh-tra-dot-xuat-linh-vuc-dat-dai-tai-xa-ly-trach-post475930.html