Thanh tra trách nhiệm Bộ trưởng Y tế

Sáng 21/9, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế gồm: Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan việc thực hiện quy định về tự chủ theo các Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thanh tra quản lý đầu tư xây dựng 2 bệnh viện trọng điểm theo đề án 125: Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (Viện Chấn thương chỉnh hình).

TTCP công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế.

Tuy nhiên, do nội dung chồng chéo với các bộ ngành khác, đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Năm đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cũng nằm trong diện thanh tra đợt này, gồm: Bệnh viện Trung ương Cần Thơ, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược TPHCM, Đại học Y dược Cần Thơ và Sở Y tế TPHCM.

Theo TTCP, trong giai đoạn 2013 - 2016, Bộ Y tế đã thực hiện xây dựng 5 bệnh viện trọng điểm với tổng kinh phí khoảng 20.000 tỷ đồng, trong đó 3 bệnh viện ở TPHCM và 2 bệnh viện ở tỉnh Hà Nam. Cũng trong giai đoạn này, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở y tế chấn chỉnh tình trạng lạm dụng dịch vụ, đặt thiết bị xã hội hóa vào bệnh viện công không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, tình trạng khoán thu từ nguồn xã hội hóa gây bức xúc dư luận...

Đoàn Thanh tra do ông Phan Thanh Long, Phó vụ trưởng Thanh tra khối văn hóa xã hội làm trưởng đoàn cùng 2 phó trưởng đoàn và 10 thanh tra viên trực thuộc TTCP.  Thời gian thanh tra 70 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ thời điểm công bố. Thời kỳ thanh tra là năm 2013-2016,  khi cần thiết sẽ có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng TTCP - ông Đặng Công Huẩn cho biết, đoàn công bố quyết định theo kế hoạch Thủ tướng duyệt, để tiến hành thanh tra trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 43 về tự chủ tài chính và biên chế; đề án 125 của 3 bệnh viện. Ông Huẩn đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan trực thuộc rà soát các yêu cầu đoàn thanh tra đặt ra cũng như mục đích kế hoạch thanh tra để chủ động cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thanh tra. TTCP cũng giao cho quyền Vụ trưởng Thanh tra Khối văn hóa xã hội – ông Nguyễn Minh Mẫn chỉ đạo, theo dõi, giúp Tổng TTCP xử lý hoặc trình xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết, đây là cuộc thanh tra định kỳ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Mẫn mới đây có những phát ngôn thiếu chuẩn mực với báo chí khi công bố thanh tra tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Mẫn đang bị Tổng Thanh tra yêu cầu xin lỗi. Tuy nhiên, ông Mẫn cho rằng, việc được giao chỉ đạo, theo dõi đoàn thanh tra đối với ông hoàn toàn đúng luật. “Tôi không bị bất cứ áp lực, khó khăn gì khi được giao nhiệm vụ này và sẽ chỉ đạo đoàn thanh tra làm việc đúng trách nhiệm, thời hạn”, ông Mẫn nói.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thanh-tra-trach-nhiem-bo-truong-y-te-1189207.tpo