Thanh Trì: Khẩn cấp truy vết, đẩy mạnh chống dịch Covid-19 cấp độ 3

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, hiện nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 10 ca dương tính tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, huyện đã và đang đẩy mạnh kế hoạch chống dịch cấp độ 3, phân công trách nhiệm từng phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nắm bắt, thực hiện phòng, chống dịch khẩn trương, nghiêm túc.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì, ngay trong sáng nay (7/5) huyện đã phối hợp với Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phong tỏa toàn bộ bệnh viện, thực hiện 2 chốt bảo vệ tại 2 cổng ra vào. Thực hiện điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tái khẳng định 10 mẫu bệnh phẩm dương tính và lấy mẫu diện rộng toàn bộ bệnh viện. Trong chiều cùng ngày, đã thực hiện lấy xong 50 mẫu của người dân bán hàng xung quanh khu vực bệnh viện.

 Ngay trong chiều nay (7/5) huyện Thanh Trì đã lấy xong 50 mẫu của người dân bán hàng xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cơ sở Tân Triều (Ảnh: Phạm Hùng)

Ngay trong chiều nay (7/5) huyện Thanh Trì đã lấy xong 50 mẫu của người dân bán hàng xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cơ sở Tân Triều (Ảnh: Phạm Hùng)

Theo thống kê của UBND huyện Thanh Trì, số lượng cơ sở kinh doanh xung quanh khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều rất lớn, với 1 hàng tạp hóa, 5 quán cơm bình dân, 9 nhà thuốc, hiệu thuốc, 4 cửa hàng quần áo, giày dép, điện thoại, 18 nhà cho thuê trọ (235 phòng trọ). Vì vậy, công tác phòng, chống dịch càng cần được đẩy mạnh trong thời gian này.

Người dân khai báo y tế trước khi lấy mẫu (Ảnh: Phạm Hùng)

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường thông tin thêm, huyện đã ban hành kế hoạch và triển khai gấp rút chống dịch Covid-19 cấp độ 3, phân công trách nhiệm từng phòng, ban chuyên môn, UBND các xã nắm bắt, thực hiện phòng, chống dịch khẩn trương, nghiêm túc.

Cùng với đó, phê duyệt phương án đảm bảo an ninh trật tự, thiết lập vùng cách ly và cử 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia trực 2 chốt bảo vệ (mỗi ngày 4 ca, mỗi ca 7 người). Tại các chốt trực gồm 8 người với các lực lượng: Công an, quân sự, dân quân, y tế, cán bộ xã.

Đặc biệt, tổ chức khử khuẩn toàn bộ các hộ dân thuộc cụm dân cư số 2, tổ dân phố số 2, xã Tân Triều. Thống kê, rà soát người dân, người đến thuê trọ điều trị ngoại trú tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, các trường hợp tiếp xúc gần F1, F2, lên phương án cách ly phong tỏa khi xuất hiện F0.

Người dân bán hàng tại các hiệu thuốc, quầy thuốc, quán ăn xung quanh bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: Phạm Hùng)

“Trong thời gian ngắn nhất, huyện sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn bộ cụm dân cư số 2 (xã Tân Triều), yêu cầu người dân ký cam kết không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Cấm tuyết đối các cơ sở kinh doanh khu vực cụm dân cư. Lập chốt hạn chế ra vào khu dân cư, khai báo y tế, theo dõi sức khỏe với người dân. Yêu cầu các thành viên tổ Covid cộng đồng đi từng nhà, rà từng ngõ, kiểm đếm số lượng người dân đi/đến trong thời gian từ ngày 27/4 cho đến nay. Huyện đã lên phương án và sẵn sàng hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho Bệnh viện K cơ sở Tân Triều” - Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm.

Hà Ánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-tri-khan-cap-truy-vet-day-manh-chong-dich-covid-19-cap-do-3-418370.html