Thanh Tùng bất ngờ soán ngôi Trịnh Đức Tâm

Tay đua trẻ Quân đội - Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc vượt mặt đàn anh Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) đăng quang chức vô địch cự ly 40 km cá nhân tính giờ nam.

Sau “triều đại” thống trị hơn 10 năm của Mai Công Hiếu, đến Bùi Minh Thụy rồi sau đó, ĐKVĐ Trịnh Đức Tâm được đánh giá là tay đua không có đối thủ ở cự ly cá nhân tính giờ 40 km. Tuy nhiên, cũng tại giải này năm ngoái, Huỳnh Thanh Tùng đã vươn lên tiếp quản chức vô địch cá nhân tính giờ cự ly ngắn 4 km. Và trong ngày thi đấu hôm 30-10, tay đua Quân đội bất ngờ đoạt chiếc HCV mà trước đó giới chuyên môn đều chắc mẩm sẽ thuộc về Trịnh Đức Tâm.

Với thành tích 54”14 (tốc độ trung bình 44,242 km/giờ), Thanh Tùng cán đích nhanh hơn Đức Tâm 27 giây (thành tích 54”41, 43,888 km/giờ). Khoảng cách quá chênh được xem là đòn thua trí mạng đối với tay đua người Hà Nội. Hạng ba cự ly này thuộc về cuarơ TP.HCM - Trần Thanh Điền, anh đạt thành tích 55’47” (43,012 km/giờ).

Huỳnh Thanh Tùng (giữa) bất ngờ giành HCV khi vượt qua Trịnh Đức Tâm. Ảnh: CMQ

Nội dung 25 km cá nhân tính giờ nữ, mặc dù vắng mặt ĐKVĐ Nguyễn Thị Thật nhưng Lê Thị Kim Ngân vẫn xuất sắc đem về cho đoàn An Giang chiếc HCV. Với thành tích 35’28” (42,281 km/giờ), Kim Ngân vượt qua đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai (35’43”, 41,995 km/giờ) và Trần Thị Tuyết Nương (Bình Dương) thành tích 35’55” (41,745 km/giờ) đoạt ngôi vô địch.

Hôm nay (31-10) tại Hòa Bình, giải đua tiếp diễn hai cự ly hấp dẫn nhất của bộ môn xe đạp đường trường là đồng đội tính giờ 80 km (nam), 50 km (nữ). Nếu các tay đua nam TP.HCM là ứng viên số một cho ngôi vô địch thì ở giải nữ sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cuarơ Bình Dương và An Giang.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/thanh-tung-bat-ngo-soan-ngoi-trinh-duc-tam-661932.html