Thành ủy TP HCM điều động, bổ nhiệm 2 nhân sự

Sáng 31-1, Thành ủy TP HCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Võ Văn Tân đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP về điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1972, trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP từ cuối năm 2014 đến nay.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) và ông Trần Anh Tuấn (bên trái). Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) và ông Trần Anh Tuấn (bên trái). Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Võ Văn Tân cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về điều động, chỉ định ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1967, trình độ Thạc sĩ - Kỹ sư xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn về công tác tại Huyện ủy Hóc Môn nhằm tạo điều kiện cho ông Nguyễn Anh Tuấn rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, tích lũy kinh nghiệm.

Đối với ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho hay đây là cán bộ được đào tạo bài bản ở nước ngoài, chuyên ngành xây dựng. Việc giao nhiệm vụ mới lần này nhằm phát huy sở trường, kiến thức mà ông Trần Anh Tuấn đã tích lũy được đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang mong muốn cả hai sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp đáng kể cho đơn vị vừa đến nhận công tác; đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn tạo điều kiện để cả hai hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phan Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/thanh-uy-tp-hcm-dieu-dong-bo-nhiem-2-nhan-su-20200131122446718.htm