Thành ủy TP.HCM yêu cầu hủy vụ bán 30ha 'đất vàng' cho Quốc Cường Gia Lai

Tối 18/4, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã phát thông báo yêu cầu công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (công ty Tân Thuận – 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) chuyển nhượng hơn 30ha đất cho công ty Quốc Cường Gia Lai phải đúng pháp luật.

Đất tại xã Phước Kiển được coi là "đất vàng" vì nằm sát khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trong ảnh là đường Nguyễn Hữu Thọ - tuyến đường huyết mạch sang khu vực này.

Đất tại xã Phước Kiển được coi là "đất vàng" vì nằm sát khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trong ảnh là đường Nguyễn Hữu Thọ - tuyến đường huyết mạch sang khu vực này.

Theo đó, 30ha đất thuộc Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) đã được đền bù và được công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên việc ký kết này không được báo cáo cho tập thể Thường trực Thành ủy và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế quản lý tài sản.

Trong ngày 18/4 Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe báo cáo và nhận thấy rằng việc ký kết Hợp đồng này không đúng theo Quyết định số 1087-QĐ/TU (về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH một thành viên thuộc Đảng bộ Thành phố).

Do vậy Ban Thường vụ Thành ủy không đồng ý việc bán chỉ định với dự án này đồng thời yêu cầu công ty Tân Thuận phải đàm phán với đối tác để hủy hợp đồng và xem xét giải quyết việc thực hiện chuyển nhượng đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin trước đó, việc chuyển nhượng này diễn ra vào giữa năm 2017 và thu về cho ngân sách nhà nước hơn 410 tỷ đồng. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng con số này quá thấp so với giá trị thực tế của khu đất thời điểm đó là hơn 2.000 tỷ.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-uy-tphcm-yeu-cau-huy-vu-ban-30ha-dat-vang-cho-quoc-cuong-gia-lai-post259980.info