Thành ủy TP Phan Thiết yêu cầu làm rõ vụ cán bộ khai man để được cấp đất

Thành ủy TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa chỉ đạo làm rõ việc gần 200 cán bộ, công chức được duyệt mua đất giá rẻ tại khu dân cư Tiến Thạnh (TP Phan Thiết). Việc này đã được Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vào ngày 4-9.

Theo chỉ đạo, các cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan ở TP Phan Thiết được giao đất tại đây vào ngày 25-4-2007 phải khai báo trung thực vào thời điểm trên đã có nhà, đất hay chưa. Trường hợp nào đã có nhà, đất nhưng vẫn được duyệt mua, Thành ủy TP Phan Thiết sẽ kiên quyết thu hồi. Theo danh sách giao đất, Chi cục Thuế TP Phan Thiết là đơn vị có nhiều cán bộ, công chức xin duyệt mua đất nhất (15 trường hợp, mỗi trường hợp 125 m2). Có một trường hợp được cấp đến 200 m2 đất là bà Lê Thị Thu Bình, một cán bộ ở TP Phan Thiết. Ngoài ra, có đến chín trường hợp khác được cấp 150 m2/lô, trong số đó có ông Vũ Đức Luật (sĩ quan cấp tá Công an TP Phan Thiết) và ông Nguyễn Trác (Ngân hàng Công thương tỉnh Bình Thuận). Hai người này đều đã có nhà, đất; trong đó, ông Luật còn có cả mặt bằng mở quán nhậu.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=268916