Thành ủy TP Thanh Hóa học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16-9, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa dự và trực tiếp truyền đạt nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân nêu rõ: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn đó là quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc và truyền đạt nghị quyết.

Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các đại biểu học tập nghiêm túc, trách nhiệm, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong.

Để đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, sau hội nghị này các đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã triển khai các kế hoạch của Thành ủy TP Thanh Hóa thực hiện 4 nghị quyết đã được quán triệt tại hội nghị.

Tố Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-tp-thanh-hoa-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii/168229.htm