Thành ủy TPHCM trao các quyết định về nhân sự

Ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND Quận Bình Tân vừa có quyết định công nhận giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, còn ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 11 có quyết định công nhận giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Quận 11.

Chiều 17/6, Thành ủy TPHCM đã tổ chức trao quyết định cán bộ. Tham dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, công nhận ông Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Bình Tân, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định công nhận Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cho ông Lê Văn Thinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Lê Văn Thinh. Ảnh SGGP

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Lê Văn Thinh. Ảnh SGGP

Ông Lê Văn Thinh sinh năm 1972, quê ở huyện Củ Chi (TPHCM), có trình độ Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân, ông Lê Văn Thinh từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Công ty Đầu tư Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM. Năm 2014, ông Thinh được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP và sau đó được điều động về công tác tại quận Bình Tân, lần lượt giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND quận. Ông được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 năm 2011.

Tại buổi lễ, đánh giá cao quá trình công tác, sự tín nhiệm của Ban Chấp hành cùng cán bộ chủ chốt của quận Bình Tân đối với ông Lê Văn Thinh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý quận Bình Tân có dân số đông nhất của TPHCM (khoảng 750.000 dân), vừa là lợi thế về nguồn nhân lực nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực rất lớn về hạ tầng, như nhà ở, giao thông, môi trường,... Lãnh đạo quận cần quan tâm đến quy hoạch, phát triển hạ tầng đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay.

Nhắc lại bài học của huyện Bình Chánh về tình trạng xây dựng trái phép, ông Nhân lưu ý quận Bình Tân cần quan tâm về chương trình nhà ở cho người dân trên địa bàn, nhất là TPHCM đã có chương trình nhà ở cho 1 triệu dân tăng thêm sau 5 năm tới.

“Quận cần có giải pháp thực hiện chương trình nhà ở để khi đề cập đến thì nghĩ ngay đến chương trình nhà ở của người dân, tiến tới đàng hoàng, đúng quy định của pháp luật”, ông Nhân nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định cho ông Nguyễn Tăng Minh. Ảnh Thành ủy TPHCM

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công nhận ông Nguyễn Tăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 11 giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Quận 11 nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Tăng Minh, sinh năm 1966, quê ở tỉnh Quảng Nam, có trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị, đang học Cao cấp Lý luận Chính trị.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thanh-uy-tphcm-trao-cac-quyet-dinh-ve-nhan-su-1674762.tpo