Thành ủy TPHCM trao quyết định cán bộ ở huyện Bình Chánh

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công nhận Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Văn Lũy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao quyết định cán bộ ở huyện Bình Chánh. Clip: VĂN MINH

Sáng 23-4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh; Võ Đức Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Thị Thanh Thúy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công nhận Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Văn Lũy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, huyện Bình Chánh có đặc thù riêng với diện tích rộng, dân số đông và huyện đang đô thị hóa. Cán bộ, công chức, viên chức của huyện làm việc trong điều kiện còn khó khăn, áp lực.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải động viên, chia sẻ và mong muốn trên cương vị mới, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy phát huy kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, toàn tâm toàn ý, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận nhiệm vị mới, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và cả hệ thống chính trị của huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch vững mạnh.

Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm phát triển huyện. Đồng thời, thường xuyên rà soát tình hình thực tiễn địa phương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu của huyện.

Đồng chí Phạm Văn Lũy sinh năm 1969, quê huyện Bình Chánh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ chuyên ngành Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó, đồng chí từng giữ chức quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh.

VĂN MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thanh-uy-tphcm-trao-quyet-dinh-can-bo-o-huyen-binh-chanh-post686851.html