Thành viên NATO chỉ ra nguyên nhân Ukraine phản công thất bại

Bộ trưởng Quốc phòng Italia nói Tổng thống Ukraine đã phớt lờ những cảnh báo trực tiếp rằng cuộc phản công của Kiev vào năm ngoái chắc chắn sẽ thất bại do ưu thế quân sự của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn được báo Messaggero công bố hôm 6/5, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cho hay “kết quả của một cuộc chiến phụ thuộc vào ai có nhiều nhân lực và phương tiện nhất”.

Bộ trưởng Crosetto tiết lộ ông đã cảnh báo riêng với Kiev tại các diễn đàn quốc tế, và trong chuyến thăm tới Italia của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng “cuộc phản công của Ukraine sẽ không thành công do ưu thế quân sự của Nga, và có thể còn gây bất lợi cho kết quả của cuộc xung đột”.

“Nhưng lời nói của tôi đã không được lắng nghe”, ông Crosetto nói thêm.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở vùng Donetsk. Ảnh: Reuters

Được triển khai vào mùa hè năm 2023, cuộc phản công của Kiev đã gặp thất bại, sau khi các lực lượng Ukraine chịu thương vong nặng nề, mà không đạt được bất kỳ ưu thế lãnh thổ đáng kể nào. Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 166.000 binh sĩ trong chiến dịch phản công, gần 800 xe tăng, 2.400 xe bọc thép, và 132 máy bay.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Crosetto cũng đã bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc Paris có thể gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine trong một số trường hợp nhất định. Ông cảnh báo “theo cách này, chúng ta có nguy cơ đạt đến điểm không thể quay trở lại”.

Ông Crosetto còn nhắc tới sự thất bại của các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo ông, phương Tây đã tự lừa dối mình rằng họ sở hữu thế giới, và không nhận ra những thay đổi trên toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia nói thêm, cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng cách thu hút sự tham gia của tất cả những bên liên quan mà “đầu tiên là đình chiến và sau đó là hòa bình”.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-vien-nato-chi-ra-nguyen-nhan-ukraine-phan-cong-that-bai-2277952.html