Thanh Xuân – Hà Nội: Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chưa thi công hoàn thiện đã đón học sinh nhập học

Ngày 31/7, Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống Moitruong.net.vn nhận được phản ánh của người dân về việc Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc (phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dù chưa thi công hoàn thiện nhưng đã tổ chức cho học sinh nhập học khiến nhiều phụ huynh lo lắng về sự an toàn của con em họ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"> </span>

Video Clip Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chưa xây dựng xong đã cho học sinh nhập học

Dù quá trình thi công chưa hoàn thiện nhưng Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc vẫn đón học sinh vào nhập học. Lớp học không bàn, không ghế, không bảng đen phấn trắng

Học sinh nhập học, công nhân xây dựng vẫn thi công bình thường

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã có mặt tại Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc để ghi nhận thực tế. Đúng như người dân phản ánh, trong khi hàng trăm phụ huynh cùng học sinh đang tập trung tại trường để làm thủ tục nhập học thì công nhân xây dựng vẫn tiếp tục thi công công trình với máy móc, dây điện, vôi vữa để ngổn ngang.

Theo chia sẻ của phụ huynh, buổi nhập học hôm nay chỉ có các em học sinh khối lớp 1 tham gia. Các em được đưa về từng lớp đã phân trước đó để giáo viên điểm danh. Bên trong lớp học vẫn trống trơn, không có bàn ghế học sinh, không có bảng đen phấn trắng. Các em ngồi tạm trên những chiếc ghế nhựa xanh. Ngoài cửa lớp, hành lang, các bậc phụ huynh chen lấn, xô đẩy nghe cô giáo dặn dò con em họ. Phải cố gắng lắm, các bậc phụ huynh mới nghe rõ lời dặn dò của cô giáo vì tiếng máy cắt gạch của công nhân xây dựng đang thi công hầm để xe của trường vang lên xé tai.

Học sinh nhập học, công nhân xây dựng vẫn thi công bình thường

Trao đổi với phóng viên, một phụ huynh cho biết: “Hôm nay tôi cũng đưa con đi nhập học theo lịch của nhà trường. Lúc trước làm hồ sơ đăng ký qua mạng, tôi không biết là trường chưa xây xong như thế này. Quả thực, tôi cũng lo lắng cho an toàn của cháu lắm. Không biết đến khi vào học chính thức thì trường đã hoàn thiện xong hết chưa”.

Theo quan sát của phóng viên, lo lắng của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ, rất nhiều hạng mục của Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chưa xây dựng, hoàn thiện xong. Không chỉ trong lớp học, bàn ghế, bảng viết chưa có, mà trần nhà ngoài hành lang lớp học, đường dây điện vẫn để lòng thòng, rất nguy hiểm cho sự an toàn của phụ huynh, học sinh, đe dọa đến chính tính mạng của những cán bộ giáo viên đang giảng dạy tại trường.

Cầu thang từ hành lang tầng 1 xuống sân trường cao hơn 1m nhưng không có rào chắn an toàn, trong khi các em học sinh lớp 1 vẫn vô tư chơi đùa, chạy nhảy

Chưa hết, ngay tại sân trường, nhiều hố nhỏ được đào sẵn để trồng cây (nhưng chưa trồng) cũng không có rào chắn. Nhiều bồn nhỏ chạy dài theo hành lang để trồng cây xanh cũng chưa hoàn thiện lại được dùng để chứa vật liệu xây dựng. Khu để xe của phụ huynh vẫn còn ngổn ngang sắt thép, gỗ ép, đường ống nước, tấm tôn sắc nhọn, gây nguy hiểm tới tính mạng phụ huynh, học sinh. Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra do ngã vào tấm tôn, bị tôn cứa gây thương tích hoặc tử vong, nhưng dường như Ban Giám hiệu nhà trường chưa ý thức được sự nguy hiểm này.

Trần nhà ngoài hành lang lớp học, đường dây điện vẫn để lòng thòng, rất nguy hiểm cho sự an toàn của phụ huynh, học sinh, đe dọa đến chính tính mạng của những cán bộ giáo viên đang giảng dạy tại trường

“Tử thần” rình rập

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, cầu thang từ hành lang tầng 1 (gần cổng trường) xuống sân trường cao hơn 1m cũng chưa được xây tường chắn bảo vệ. Trong buổi nhập học sáng nay, nhiều em học sinh đã vô tư chơi đùa ở đây mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập. Chỉ cần một cái sảy chân, hoặc chỉ cần các em chơi đùa, đẩy nhau thì hậu quả sẽ khôn lường biết chừng nào.

Cầu thang máy chưa hoàn thiện xong cũng không có rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm

Khu thang máy của trường cũng chưa hoàn thiện nhưng không hề có rào chắn cũng như biển cảnh báo nguy hiểm nào. Phía sau dãy nhà giữa, công nhân xây dựng vẫn tiến hành thi công và ăn ngủ ngay tại công trình. Quần áo được công nhân giặt giũ, phơi phóng ngay trên công trình vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy hiểm cho chính tính mạng của họ.

Công nhân xây dựng giặt giũ, ăn ngủ tại công trình

Được biết, Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc được thành lập theo quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND quận Thanh Xuân. Với tổng diện tích khu đất gần 4.000m2, Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc được xây dựng với quy mô cao 4 tầng và 1 tầng bán hầm.

Trước việc Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chưa hoàn thiện xong công trình đã tổ chức cho các cháu học sinh lớp 1 nhập học, đe dọa tới sức khỏe cũng như tính mạng của phụ huynh và học sinh, giáo viên, vậy UBND phường Thanh Xuân Bắc, UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm như thế nào trước sự việc này? Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Minh Nghĩa – Hồng Ngọc

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/thanh-xuan-ha-noi-truong-tieu-hoc-thanh-xuan-bac-chua-thi-cong-hoan-thien-da-don-hoc-sinh-nhap-hoc/