Tháo dỡ công trình xâm phạm di sản thế giới Tràng An: Vì sao sau hai tháng mới hoàn thành hơn 30% khối lượng?

VH- Liên quan đến việc tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm trên núi Cái Hạ ( xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), mới đây, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tiếp tục xin gia hạn thời gian tháo dỡ toàn bộ công trình đến hết ngày 15.6 tới.

Theo lãnh đạo huyện Hoa Lư, quan trọng là doanh nghiệp đã có ý thức trong việc tự tháo dỡ công trình vi phạm

Trước đó, cuối tháng 3, công ty này đã làm đơn xin tự tháo dỡ công trình, hoàn thành trong tháng Tư, sau đó xin gia hạn đến hết tháng 5 và tiếp tục xin gia hạn do chậm tiến độ, không thể hoàn thành đúng cam kết.

Sáng nay, 5.6, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã chấp thuận cho doanh nghiệp này gia hạn đến ngày 15.6 tới, nếu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An không tháo dỡ xong công trình, UBND tỉnh sẽ có các biện pháp tiếp theo. Theo ông Phụng, việc tháo dỡ trên núi địa hình phức tạp, vị trí tháo dỡ cheo leo, nguy hiểm, cần phải đảm bảo an toàn. Hiện nay, khối lượng tháo dỡ còn lại không nhiều (?!). UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tập trung huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, không xâm hại đến cảnh quan, môi trường.

Việc tháo dỡ bị chậm tiến độ là do địa hình hiểm trở

Tuy nhiên, ngày 4.6, trao đổi với PV Báo Văn Hóa, ông Nguyễn Sỹ Trí, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư cho biết cũng mới chỉ nghe thông báo chứ chưa nhận được văn bản chỉ đạo về việc gia hạn thời gian xin tự cưỡng chế của Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An. Hiện các cơ quan chức năng của huyện vẫn tiếp tục giám sát quá trình tự tháo dỡ công ty này. Ông Trí cho biết sau hai tháng tự tháo dỡ công trình sai phạm, doanh nghiệp này mới chỉ thực hiện được khoảng hơn 30% khối lượng công việc. Về tiến độ thực hiện tự tháo dỡ, theo ông Trí: “Quan trọng là doanh nghiệp có thực hiện việc tháo dỡ hay không? Còn nhanh hay chậm của việc tháo dỡ phụ thuộc vào yếu tố địa hình. Tháo dỡ trên núi địa hình phức tạp, nguy hiểm. Bên cạnh đó, vừa tháo dỡ vừa phải cố giữ nguyên trạng và không xâm hại di tích cũng là việc không dễ”.

Hoàng Anh

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/th225o-d%E1%BB%A1-c244ng-tr236nh-x226m-ph%E1%BA%A1m-di-s%E1%BA%A3n-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-tr224ng-an-v236-sao-sau-hai-th225ng-m%E1%BB%9Bi-ho224n-th224nh160-h%C6%A1n-30-kh%E1%BB%91i-l%C6%B0%E1%BB%A3ng