Tháo dỡ hàng loạt hàng quán lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, thành phố Huế

Ba ngày qua, lực lượng chức năng tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp các hàng quán kinh doanh lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, ven đường Trịnh Công Sơn, phường Gia Hội.

Thời gian qua, nhiều hàng quán lấn chiếm và trưng dụng đất công viên Trịnh Công Sơn để kinh doanh ăn uống gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tình trạng tự phát này làm cho công viên Trịnh Công Sơn trở nên nhếch nhác, lộn xộn.

Tháo dỡ các hàng quán tự phát, lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn

Tháo dỡ các hàng quán tự phát, lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn

Trước đó, năm 2007, UBND thành phố Huế đã thu hồi đất trên địa bàn phường Gia Hội để mở tuyến đường và công viên Trịnh Công Sơn kéo dài gần 1 km ven sông Hương. Tuy nhiên, một số hộ dân đã mở hàng quán kinh doanh ngay trên đất công viên, biến nơi này trở thành “phố ăn nhậu”. Vào ban đêm, nơi đây cũng tiềm ẩn nguy cơ các tệ nạn xã hội.

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho biết, cùng với việc tháo dỡ các hàng quán, 30 nhân viên của trung tâm khẩn trương thi công hàng rào để khoanh vùng, rào chắn lại công viên, tạo thuận lợi cho công tác chỉnh trang công viên.

Công nhân của Trung tâm Công viên Cây xanh Huế thi công rào chắn khu vực công viên để thực hiện việc chỉnh trang

“Việc chỉnh trang công viên Trịnh Công Sơn nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị của thành phố, tạo điểm đến vui chơi cho người dân và du khách khi đến Huế. Tạo cảnh quan kết nối dọc sông Hương từ khu vực cầu Trường Tiền về phía phổ cổ Gia Hội và kết nối với Cồn Hến chuỗi kết nối này sẽ tạo bộ mặt cho đô thị thành phố Huế”, ông Quý nói/.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thao-do-hang-loat-hang-quan-lan-chiem-cong-vien-trinh-cong-son-thanh-pho-hue-post1008064.vov