Tháo dỡ nhà trái phép trong rừng đặc dụng Nam Hải Vân

Lực lượng chức năng tháo dỡ nhà trái phép trong rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Lực lượng chức năng tháo dỡ nhà trái phép trong rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

ĐÀ NẴNG - Ngày 13-4, ông Nguyễn Nhường – Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho biết, lực lượng chức năng của quận và P. Hòa Hiệp Bắc đã tháo dỡ xong ngôi nhà xây dựng trái phép bằng thép tiền chế tại khu vực Bằng Cát (tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân). Đội quản lý trật tự đô thị của P. Hòa Hiệp Bắc, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu đã phối hợp tháo dỡ khung sắt bao quanh 2 gian nhà, phần gỗ sàn, mái và nhà vệ sinh được xây bằng gạch đồng thời tiến hành san ủi trả lại mặt bằng. Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, đây là công trình xây dựng trái phép của Cty Định Tài Trí, đơn vị đã được công đoàn của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân và Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng ủy quyền sử dụng 54ha đất tại tiểu khu 10 và 11 để cải tạo trồng rừng gồm các loại cây như lát hoa, dừa, cây ăn quả lâu năm. Dù Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Q. Liên Chiểu khẳng định công trình xây dựng trong vùng lõi của rừng đặc dụng Nam Hải Vân là sai, cơ quan chức năng đã lập biên bản, nhưng kể từ khi phát hiện vào đầu năm 2020 đến nay vẫn chưa được tháo dỡ.

Cùng ngày, ông Trần Viết Phương – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm Q. Liên Chiểu giải trình vụ việc, xem xét trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra sai phạm này. “Trước mắt là tháo dỡ xong ở hiện trường, sau đó đơn vị sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Đâu còn có đó, chúng tôi sẽ xử lý đúng quy định”, ông Phương cho hay.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_223260_thao-do-nha-trai-phep-trong-rung-dac-dung-nam-hai-van.aspx