Tháo dỡ nhà vườn của gia đình cựu Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai

Liên quan đến việc xây dựng công trình nhà vườn trái phép của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất vừa cho biết vừa yêu cầu người vi phạm phải tự tháo dỡ công trình.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất thì huyện vừa tiếp tục kiểm tra và yêu cầu con rể ông Nguyễn Văn Đấu phải tự tháo dỡ công trình trái phép, trước ngày 31-12-2017.

Như thông thông tin khu nhà vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu rộng hơn 2.300m2 được xây dựng trái phép trên đất quy hoạch nông nghiệp tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Văn Đấu. Thời điểm xây dựng, ông Đấu làm trưởng Công an huyện Thống Nhất.

Sau khi công trình vi phạm được nêu, ông Đấu đã làm thủ tục chuyển nhượng công trình trên cho vợ chồng con gái. UBND huyện huyện Thống Nhất sau đó kiểm tra xác định sai phạm và phạt 23 triệu đồng và công trình đến nay vẫn chưa được tháo dỡ.

Trước đó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, từ ngày 1/9 ông Nguyễn Văn Đấu đã thôi giữ chức Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai và trở về công tác tại công an Đồng Nai.

Theo lãnh đạo của Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai: Sau thời gian công tác tại Tỉnh ủy dưới dạng biệt phái thì đơn vị nhận thấy không phù hợp nhu cầu nhiệm vụ tại đây nên tỉnh đã có quyết định điều động ông Đấu trở lại ngành công an. Vấn đề về tài sản đất đai không minh bạch thời gian qua cũng ảnh hưởng nhiều đến uy tín ông Đấu.

Ông Nguyễn Văn Đấu là người liên quan đến vụ xây khu nhà vườn trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (thời gian này ông Đấu làm Trưởng Công an huyện Thống Nhất. Sau khi bị phát hiện việc xây dựng trái phép, ông Đấu giải trình đã sang nhượng đất cho con rể và con gái (sau thời điểm xây cất trái phép- PV). Con rể ông Đấu đã nộp phạt về hành vi sai phạm này và xin giữ lại căn nhà với lý do khó khăn về nhà ở.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thao-do-nha-vuon-cua-gia-dinh-cuu-pho-ban-to-chuc-tinh-uy-dong-nai-1187256.tpo