Tháo dỡ nhà xưởng, 2 công nhân bị tường đè tử vong

Trong giờ nghỉ giải lao khi tháo dỡ nhà xưởng, hai công nhân bất ngờ bị bức tường đổ sập đè lên người dẫn đến tử vong. Một số công nhân may mắn chạy ra phía ngoài thoát nạn.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc hai công nhân tử vong do bức tường đổ sập vào người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11g ngày 16-8, tại một khu nhà xưởng thuộc phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương), một nhóm công nhân tiến hành tháo dỡ khu nhà xưởng rộng gần 2000m2.

Khi nghỉ giải lao, các công nhân ngồi nghỉ gần một bức tường chưa được tháo dỡ thì bất ngờ bức tường đổ sập.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Vụ việc khiến hai công nhân là ông Nguyễn Văn P. (44 tuổi, quê ở Bạc Liêu) và ông Đoàn Minh K. (50 tuổi, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bị bức tường vùi lấp, báo VietnamPlus thông tin.

Theo báo Dân trí, ngay sau khi sự việc xảy ra, các công nhân và người dân đã nhanh chóng đưa ông P. và ông K. đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, hai công nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thao-do-nha-xuong-2-cong-nhan-bi-tuong-de-tu-vong-159164.html