Tháo dỡ những vật nguy hiểm trong tượng rồng ma mị tại công viên bỏ hoang ở Huế

Trung tâm Công viên cây xanh Huế thực hiện dọn dẹp, tháo dỡ những vật nguy hiểm tại thủy cung hình rồng trong công viên bỏ hoang Hồ Thủy Tiên.

Ngày 12/5, trả lời VTC News, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, sau khi nhận bàn giao, đơn vị huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên và người lao động tổng vệ sinh, cắt tỉa, phát quang cây bụi, nhỏ cỏ tại công viên bỏ hoang Hồ Thủy Tiên.

Các công nhân đang tháo dỡ phần mái bằng kính bị vỡ có khả năng gây sát thương cho du khách. (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế)

Các công nhân đang tháo dỡ phần mái bằng kính bị vỡ có khả năng gây sát thương cho du khách. (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế)

Ngoài ra, Trung tâm cũng thực hiện tháo dỡ những vật nguy hiểm như dây điện, giàn sắt và mái kính vỡ tại khu thủy cung hình rồng. Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tham quan. Với những bức tượng điêu khắc được đặt ở công viên, sau khi chỉnh trang sẽ được tạo thành công viên cộng đồng.

Ông Lê Như Chinh khẳng định, hiện đơn vị chưa có thời gian, kế hoạch cụ thể về việc tháo dỡ thủy cung hình rồng bỏ hoang trong công viên.

Được biết, công viên vui chơi, giải trí hồ Thủy Tiên do Công ty Du lịch cố đô Huế xây dựng từ năm 2001 với tổng kinh phí 70 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như: Nhà thủy cung, sân khấu nhạc nước, các trò chơi nước, đường dạo quanh hồ.

Công nhân cũng dọn dẹp các vật có thể gây nguy hiểm cho du khách như dây điện, giàn sắt, mảnh kính vỡ... (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế).

Công nhân cũng dọn dẹp các vật có thể gây nguy hiểm cho du khách như dây điện, giàn sắt, mảnh kính vỡ... (Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế).

Tuy nhiên, do đầu tư dang dở nên cơ sở hoạt động kém hiệu quả, không thu hút được du khách. Năm 2008, Công ty Du lịch Cố đô chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Haco Huế làm chủ đầu tư. Công ty này thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. Thế nhưng sau đó công trình vẫn dậm chân tại chỗ, tất cả các hạng mục bị bỏ hoang.

Năm 2017 tỉnh Thừa Thiên - Huế thu hồi đất dự án và giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý trước khi có quyết định chỉnh trang thành công viên dành cho cộng đồng với kinh phí 20 tỷ đồng.

Thủy cung hình rồng bỏ hoang từng được lên kế hoạch đập bỏ sau Tết Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, việc này vấp nhiều ý kiến phản đối. Người dân cho rằng, chính thủy cung hình rồng bỏ hoang có phần ma mị là điểm hút du khách ưa tham quan, trải nghiệm tìm đến công viên Hồ Thủy Tiên.

Trung tâm Công viên cây xanh Huế cũng thực hiện phát quang, dọn dẹp xung quanh công viên Hồ Thủy Tiên. (Ảnh: TTCC)

Trung tâm Công viên cây xanh Huế cũng thực hiện phát quang, dọn dẹp xung quanh công viên Hồ Thủy Tiên. (Ảnh: TTCC)

Trước đó vào năm 2016, tờ The Huffington Post của Mỹ có bài viết về khu du lịch hồ Thủy Tiên với tựa đề: “Công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam, không dành cho những kẻ yếu tim”, phản ánh sự hoang tàn, đổ nát của khu du lịch này. Cũng kể từ đó, nơi này trở thành địa điểm nổi tiếng thế giới thu hút rất đông khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan, khám phá.

Nguyễn Vương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/thao-do-nhung-vat-nguy-hiem-trong-tuong-rong-ma-mi-tai-cong-vien-bo-hoang-o-hue-ar870528.html