Thảo luận cơ hội hợp tác với các đối tác của Cộng hòa Pháp

Sáng nay, 18/5, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế (Trung tâm VISTIP) - Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía đoàn công tác có Giáo sư Dominique Laffly, Tùy viên hợp tác khoa học và đại học, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; bà Bùi Thị Huy Hợp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm VISTIP và các thành viên.

Bày tỏ niềm vui được tiếp, làm việc với đoàn về những định hướng phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và trao đổi cơ hội hợp tác với các đối tác của Cộng hòa Pháp trong thời gian tới, đồng chí Trần Hải Châu đã giới thiệu khái quát về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là hệ thống hang động của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình cũng đồng thời có diện tích rừng và đất rừng lớn, là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất Việt Nam, có nhiều loại tài nguyên khoáng sản phong phú, đường bờ biển dài 116km với nhiều danh thắng đẹp, tiềm năng phát triển về năng lượng, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu: Quảng Bình mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Cộng hòa Pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Quảng Bình là địa phương ven biển, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động phát triển khoa học công nghệ còn hạn chế.

Thời gian tới, Quảng Bình rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Cộng hòa Pháp thông qua việc giới thiệu các chương trình, dự án, giải pháp về khoa học công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu trên các lĩnh vực du lịch, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển, thị trường tín chỉ các-bon… hướng tới mục tiêu phát triển xanh, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng khó khăn.

Giáo sư Dominique Laffly, Tùy viên hợp tác khoa học và đại học, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp trao đổi về những lĩnh vực, cơ hội hợp tác giữa hai bên

Đồng chí Trần Hải Châu cũng làm rõ những nỗ lực của tỉnh trong định hướng phát triển nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng, tác động của biến đối khí hậu gây ra, trong đó, giải bài toán về môi trường, tăng trưởng xanh là quyết tâm của tỉnh.

Giáo sư Dominique Laffly, Tùy viên hợp tác khoa học và đại học, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và bà Bùi Thị Huy Hợp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm VISTIP bày tỏ lòng cảm ơn trân trọng bởi sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và cá nhân đồng chí Trần Hải Châu.

Hai bên đã chia sẻ mối quan tâm, các nội dung liên quan đến hoạt động hợp tác, trao đổi trên lĩnh vực khoa học-công nghệ nhằm hỗ trợ các tỉnh ven biển miền Trung, trong đó có Quảng Bình trong phát triển KT-XH thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Cùng với những định hướng trong phát triển khoa học-công nghệ, tăng trưởng xanh và bền vững, lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nghiên cứu, phát triển văn hóa cũng là mối quan tâm và có nhiều cơ hội hợp tác. Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục có các hoạt động điều tra, nghiên cứu, từ đó đề xuất các chương trình, dự án phù hợp với tiềm năng và đặc thù phát triển của địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm VISTIP cũng giới thiệu về một số tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực phù hợp với địa phương để nghiên cứu, xem xét, hợp tác hướng tới mục tiêu phát triển KT-XH Quảng Bình bảo đảm bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202305/thao-luan-co-hoi-hop-tac-voi-cac-doi-tac-cua-cong-hoa-phap-2209293/