THẢO LUẬN TẠI TỔ 7: KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2022 LÀ NỖ LỰC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Sáng 22/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022,…; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM. Thảo luận tại Tổ 7, đa số ý kiến đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong thực hiện kế hoạch KT-XH, đồng thời khẳng định đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 7

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 7

Tại Tổ 7 có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - ĐBQH tỉnh Quảng Nam cùng các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Nam, Đồng Tháp. Dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy, các ĐBQH tập trung cho ý kiến về nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14;…

Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo. Đồng thời khẳng định, đây là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự đồng hành chủ động, linh hoạt và giám sát chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của Nhân dân, cộng động doanh nghiệp,…

Nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện kinh tế - xã hội, đại biểu Phạm Thị Thanh Trà, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái cũng thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề thách thức cần nhận diện rõ trong thời gian tới như: vấn đề kinh tế vĩ mô, lạm phát còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nghẽn cần phải tập trung khơi thông, đó chính là vấn đề tập trung giải ngân sau 9 tháng – hiện đang thấp. Đây không những là điểm nghẽn cho sự thúc đẩy phát triển trước mắt cũng mà còn về lâu dài trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, những vấn đề tồn tại về mặt xã hội; đời sống sngười lao động ở những khu công nghiệp còn rất nhiều khó khăn;…

Đại biểu Phạm Thị Thanh Trà, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái

Liên quan đến giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, đại biểu Ngô Văn Tuấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình bày tỏ tán thành với những đề xuất của Chính phủ, đồng thời lưu ý cần quan tâm tới một số vấn đề như: việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng;…

Cho ý kiến về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022, đại biểu Nguyễn Thành Chung, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái cho biết, tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo nhiệm vụ chi, mặc dù trong năm 2022 thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế,…

Theo đại biểu tỉnh Yên Bái, từ nay đến cuối năm nhiều khoản thu vẫn còn dư địa tăng thêm như: các khoản thu ngân sách nhà nước giãn được gia hạn theo các Nghị quyết của Chính phủ. Do đó, đại biểu đề nghị, Chính phủ rà soát kỹ lưỡng tất cả nguồn thu để đánh giá chính xác, đúng với tình hình thực hiện để xây dựng dự toán đảm bảo sát nhất khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thành Chung cũng bày tỏ tán thành với đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh kế hoạch và đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, giữa các nhiệm vụ, các dự án trong nội bộ ngành, địa phương; trình Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023 nhưng phải có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nhằm đạt được các mục tiêu chương trình;…

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Cũng tại phiên thảo luận Tổ, cho ý kiến về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cho rằng, việc tổng kết Nghị quyết số 54 có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với nhiều địa phương trên cả nước. Báo cáo tổng kết của Chính phủ đã nêu cụ thể về việc thực hiện từng chính sách được quy định trong Nghị quyết số 54. Tuy nhiên, đánh giá tổng quan việc tổng kết Nghị quyết, nội dung tổng kết cần sâu sắc, toàn diện hơn về đánh giá cơ chế, chính sách, về đánh giá việc tổ chức thực hiện; làm rõ lý do, tính thuyết phục, căn cứ phù hợp để áp dụng việc kéo dài thời gian thực hiện; cần dự báo được hiệu quả sẽ mang lại nếu tiếp tục thực hiện thêm 01 năm.…

Về đề nghị được tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 54, nhiều ý kiến đại biểu tán thành việc tiếp tục kéo dài thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, Chính phủ cần đưa ra được những đề xuất chính sách để áp dụng ổn định sau thời gian thí điểm; cân nhắc về thời gian kéo dài đảm bảo hợp lý; Báo cáo cần chỉ ra nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện;…

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ hơn một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 54 như: một số chính sách liên quan đến đất đai, tài chính, ngân sách chậm triển khai; việc thực hiện thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; Về huy động từ nguồn vay trong nước và vay từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài cho Thành phố vay lại;…

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Một số hình ảnh tại Phiên thảo luận Tổ 7:

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái,Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy điều hành nội dung phiên thảo luận Tổ 7

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham dự phiên thảo luận tại Tổ 7

Đại biểu Phạm Thị Thanh Trà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Đại biểu Vương Quốc Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Lê Văn Dũng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham dự phiên họp tại Tổ 7

Toàn cảnh phiên họp tại Tổ 7

Lê Anh - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=69679