Thao trường luyện tài tuổi trẻ

Hoài bão và lý tưởng tuổi trẻ là nguồn động lực lớn lao, cổ vũ những chiến sĩ mới (CSM) vượt qua những thử thách trên bước đường quân ngũ.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1 luyện tập bắn súng

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1 luyện tập bắn súng

Đợt huấn luyện CSM diễn ra trong 3 tháng (ngày 01/3 – 01/6/2023). Qua thời gian rèn luyện, các CSM tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An có bước trưởng thành, tiến bộ về mọi mặt. “Chất thép” trong mỗi CSM được thể hiện bằng những hoạt động trên thao trường nắng gió.

Những cơn mưa của thời tiết chuyển mùa cũng không thể làm hạ được nhiệt độ của những tháng huấn luyện CSM. Dưới cái nóng oi bức, làn da CSM trở nên mặn mòi hơn. Huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, cường độ cao nhưng trên thao trường, binh nhì Lê Minh Trí (Đại đội 2) cùng đồng đội không chút sao nhãng trong suốt quá trình luyện tập các tư thế bắn súng. Khí thế quyết tâm giành điểm cao trong kiểm tra bắn đạn thật được thể hiện trong từng lần tập của mỗi CSM. Ngoài nội dung luyện tập cơ bản, các CSM còn tập thêm các bài tập bổ trợ để rèn luyện bản lĩnh bình tĩnh, tự tin, chắc tay súng khi bắn đạn thật.

Binh nhì Lê Minh Trí (Đại đội 2) chia sẻ: “Động tác kê bao cát khi đứng ngắm mục tiêu bia số 8 sẽ làm tăng khối lượng của súng lên giúp tôi và đồng đội vượt qua giới hạn của động tác. Từ đó, khi bước vào bắn tập mục tiêu bia số 7 và 8 ở tư thế quỳ bắn, đứng bắn sẽ giúp mỗi người giữ súng chắc chắn, ít rung động, ngắm bắn vào mục tiêu được chính xác".

Thực hiện đúng nguyên tắc, không chủ quan, nóng vội, nhiều CSM đạt kết quả cao trong những lần bắn tập đạn thật từng bia số 4, 7 và 8. Đây cũng là cơ sở để CSM rút kinh nghiệm cho bài bắn tổng hợp kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện CSM. Binh nhì Đỗ Thành Hoài Sang (Trung đội 13, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1), bộc bạch: “Bí quyết để bắn giỏi của tôi là ôn luyện kỹ, tập nhuần nhuyễn các yếu lĩnh động tác đã được hướng dẫn. Trong quá trình bắn, tôi luôn chú trọng vào việc giữ vững tâm lý, điều tiết hơi thở trong chuẩn bị tay cò. Trong mỗi phát bắn, tôi đều thả lỏng cơ thể để lấy lại đường ngắm chuẩn bị cho phát tiếp theo. Nhờ đó, trong các lần kiểm tra thử, tôi đều đạt 28 điểm”.

Trong nội dung thực hành gói buộc lượng nổ và tổ chức đánh thuốc nổ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Từ đó, quá trình huấn luyện, CSM phải thể hiện tinh thần kỷ luật cao, chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn. Vì vậy, đối với đội ngũ cán bộ, quá trình huấn luyện không chỉ là truyền thụ kinh nghiệm mà còn “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn bộ đội.

Theo Trung úy Tạ Duy Hiển - Trung đội trưởng Trung đội 14, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, động tác tra lắp đồ dùng gây nổ là một trong những tiếng nổ gây nguy cơ mất an toàn cao đối với tân binh. Ngay từ đầu, đơn vị chủ động dạy cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng bộ phận về nguyên lý chuyển động. Để giúp CSM vững về tâm lý và nắm chắc thành thạo kỹ thuật động tác, đơn vị cũng lưu ý một số điểm không làm tắt, làm đốt cháy giai đoạn dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Quá trình luyện tập, đội ngũ cán bộ luôn theo sát bộ đội để tiến hành sửa tập”.

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện là nền tảng thể lực của bộ đội. CSM có thể lực tốt thì hành động sẽ linh hoạt, nhanh chóng, chính xác, phát huy được sức mạnh, ý chí trong điều kiện hoạt động cường độ cao với tính chất đặc thù của nhiệm vụ quân sự. Từ đó, các đơn vị luôn chú trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực có nền nếp, chất lượng, nhằm tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai cho bộ đội.

Thượng úy Nguyễn Văn Mẫn, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, cho biết: "Xác định huấn luyện thể lực là một nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện CSM năm 2023, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Tiểu đoàn lãnh, chỉ đạo chặt chẽ nội dung huấn luyện thể lực, góp phần nâng cao nền tảng thể lực cho bộ đội. Ngay từ đầu nhập ngũ, đơn vị lấy chỉ số ban đầu các nội dung thể lực cũng như phân loại các CS ở các nền tảng thể lực để có biện pháp huấn luyện, rèn luyện. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn, các đại đội xây dựng kế hoạch thể dục sáng, thể thao chiều và thực hiện một cách có hiệu quả”.

“Gian nan rèn luyện mới thành công” - đây chính là ý chí, nghị lực của những CSM tại Tiểu đoàn 1. Vượt qua những trở ngại, các CSM trở nên chững chạc trong tính cách, vững chí, bền gan trong gian khó để hình thành nên nhân cách, phẩm chất của Bộ đội cụ Hồ./.

Lê Đức - Biện Cường

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thao-truong-luyen-tai-tuoi-tre-a155500.html