Thao trường tháng 5

… Sẽ chẳng có gì ngoài cơn nắng hao gầy, ngoài những giọt mồ hôi 'như mưa ruộng cày'. Bởi đây là thời điểm kiểm tra '3 tiếng nổ' – bước ngoặt quan trọng của chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2023.

Ngày 19 và 22/5/2023, tại Trường bắn Châu Phú, Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức kiểm tra đánh thuốc nổ bài 1 cho chiến sĩ mới. Trung tá Lê Văn I Nít (Chính trị viên Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892) làm công tác tư tưởng trước khi chiến sĩ bước vào đợt kiểm tra.

Hiểu rõ tính chất quan trọng của đợt kiểm tra, từng chiến sĩ quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Theo kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới nhiều năm của cán bộ chuyên môn, 2 yếu tố quyết định đến kết quả đánh thuốc nổ của chiến sĩ là tâm lý và yếu lĩnh động tác.

Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Vì thế, từng cán bộ, sĩ quan trực tiếp hướng dẫn, nhắc đi nhắc lại lý thuyết và kinh nghiệm những buổi thực hành trước đó cho chiến sĩ. Mọi công đoạn đều được quan sát, kiểm tra thật kỹ, hạn chế tối đa sai sót.

Đây là nội dung kiểm tra quan trọng trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, yêu cầu chiến sĩ phải nắm vững kỹ thuật, động tác gói buộc, thực hành nhanh, điểm hỏa chính xác để tiêu diệt mục tiêu theo quy định.

Trung úy Dương Quang Trí (Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 4, Tiểu đoàn 512) chia sẻ: “Quá trình huấn luyện chiến sĩ mới năm nay rất thuận lợi, vì hệ thống thao trường, bãi tập được củng cố hoàn chỉnh, chiến sĩ được luyện tập sát với điều kiện kiểm tra; vật chất phục vụ huấn luyện được trang bị đầy đủ. Chiến sĩ mới có khả năng tiếp thu nội dung tốt; bản lĩnh, yếu lĩnh vững chắc khi thực hành”.

Tối hôm trước, chiến sĩ Bùi Văn Nên (Tiểu đoàn 512) không thể ngủ được, vì nỗi lo lắng, sự hồi hộp cứ quẩn quanh. “Để đạt được kết quả tốt nhất, chúng tôi phải vững tâm lý; khi thực hành phải làm đúng những gì đã học. Ngoài ra, cán bộ chỉ huy các cấp thường xuyên động viên, giúp chúng tôi tự tin hơn trong quá trình thực hành 3 tiếng nổ, đạt được kết quả cao nhất sau 3 tháng huấn luyện” – Nên bày tỏ.

Trong phần kiểm tra này, chiến sĩ mới phải hoàn thành 2 nội dung: Gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ; dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu. Trong đó, cần đáp ứng rất nhiều quy định, tiêu chuẩn nghiêm ngặt, được phân loại theo 4 mức (giỏi, khá, đạt, không đạt).

Phát huy kết quả bắn súng AK bài 1 đạt thành tích tốt, chiến sĩ mới bình tĩnh, tự tin bước vào kiểm tra nội dung đánh thuốc nổ. Theo đánh giá ban đầu, nhiều chiến sĩ gói buộc lượng nổ nhanh; tra lắp đúng kỹ thuật; vận động đúng tư thế động tác, tiêu diệt được mục tiêu và bảo đảm an toàn, đạt kết quả giỏi.

Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự tin bước vào nội dung tiếp theo đạt kết quả cao. Thao trường tháng 5 vẫn sẽ chứng kiến nhiều giọt mồ hôi, nhiều nỗ lực cháy bỏng vượt qua giới hạn bản thân, xứng đáng với hoa điểm 10 đỏ chói trên ngực áo lính!

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thao-truong-thang-5-a363506.html