'Thắp lửa' truyền thống yêu nước

Đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa với tâm huyết, trách nhiệm của thế hệ đi trước đã và đang tiếp tục góp sức mình khơi dậy những mạch nguồn truyền thống, góp phần giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước

Ghi nhớ lời dạy của Bác "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết", những năm qua, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm “thắp lửa” truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ thanh niên có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Theo ông Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội, thời gian qua, Hội CCB các cấp đã ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với đoàn thanh niên về xây dựng thế hệ trẻ Bình Thuận giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam. Động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện các phong trào tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, với phương châm ở đâu có tổ chức Hội vững mạnh thì ở đó có phong trào thanh thiếu niên, chi đoàn nề nếp, hiệu quả, đoàn viên thanh niên tốt.

“Thắp lửa” truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, hàng năm nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của quân đội, của Đoàn và dịp nghỉ hè, các cấp Hội phối hợp với các tổ chức Đoàn, nhà trường, ở địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ với nhiều nội dung, hình thức phong phú và sinh động như tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, giao lưu văn hóa văn nghệ, “Thắp nến tri ân”, Hội trại tòng quân. Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; chăm sóc, tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; động viên, giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân và đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, phối hợp tham gia xây dựng củng cố các chi Đoàn ở thôn, tổ dân phố, vận động các cháu học sinh nghèo bỏ học trở lại trường học tập, nhận cảm hóa các cháu thanh thiếu niên chậm tiến phấn đấu tiến bộ. Cũng như triển khai tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng…

Thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa

Tính từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 400 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho hơn 73.000 lượt học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hội trại, động viên đưa tiễn hơn 1.600 lượt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tổ chức trên 30 cuộc hành trình về nguồn và nói chuyện truyền thống cho hơn 32.000 lượt thanh niên. Đồng thời, phối hợp tổ chức trên 300 đợt học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, Đoàn cho gần 85.000 lượt hội viên CCB, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức 240 đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho trên 54.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi. Giới thiệu đoàn viên, hội viên là cựu chiến binh, Cựu quân nhân ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp 325 đảng viên mới…

Để công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống tiếp tục đi vào chiều sâu, thời gian tới Hội CCB tỉnh sẽ cùng Tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tập trung ở 4 nội dung chính. Đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đồng thời, phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở và phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

Có thể thấy, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của hội CCB các cấp cùng với đoàn thanh niên đã góp phần tạo ra môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành cũng như bồi dưỡng tình cảm, lòng biết ơn cho đoàn viên thanh niên và học sinh; góp phần hình thành ở các em lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/thap-lua-truyen-thong-yeu-nuoc-111842.html