Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 26-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình, quận 9, TPHCM), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình 'Thắp nến tri ân' các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM... cùng 2.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ tri ân các thế hệ cha anh đi trước, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thông qua hoạt động, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM để bày tỏ lòng tri ân đối với những công lao to lớn của các thế hệ đi trước.

Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng diễn ra tại các nghĩa trang liệt sĩ: quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, quận 7, huyện Nhà Bè, xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), phường Linh Chiểu (quận Thủ Đức), An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) và Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Ngày 26-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh, gia đình có công, nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2020). Đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chít (phường Tân Thới Nhất, quận 12) đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Thống Nhất, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi và chúc mẹ sớm bình phục để tiếp tục sống vui khỏe, trường thọ bên gia đình.

Đoàn cũng đến thăm đồng chí Trần Đức Lượng (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) cũng đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Thống Nhất và thăm thương binh hạng 4/4 Mai Thế Thổ (phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chít, của hai đồng chí Trần Đức Lượng và Mai Thế Thổ (đều từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học) đối với đất nước. Đến thăm ông Võ Văn Nới (phường Thạnh Xuân, quận 12) - cha liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình ông và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn với cách mạng của gia đình.

Cùng ngày, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đại diện Ban Chấp hành Thành đoàn TNCS TPHCM đã đến thăm, tặng quà 52 cha mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Đoàn cũng đến thăm và tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Thị Phi Vân, người từng 2 lần bị bắt, bị đày qua các nhà giam; thăm, tặng quà gia đình cựu thanh niên xung phong Đào Đức Chí, Chu Bích Vân.

Cùng ngày, tuổi trẻ TPHCM đã ra quân thực hiện hoạt động “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia bảo đảm an sinh xã hội”.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-675336.html