Thắp sáng đường quê

7 năm qua, Đoàn thanh niên Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng xây dựng tại 4 xã của huyện Hòa Vang 7 công trình điện chiếu sáng công cộng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và xây dựng thôn xóm ngày càng đổi mới, văn minh.

Tuyến đường điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang trị giá 400 triệu đồng được lắp đặt tháng 8-2023. Ảnh: NVCC

Từ mô hình “thắp sáng đường quê” đầu tiên được xây dựng tại xã Hòa Nhơn vào năm 2017 trị giá 300 triệu đồng, cũng là địa phương được Đoàn thanh niên Đảng ủy khối đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng nhiều nhất huyện Hòa Vang với 3 công trình, dài trên 3km đường. Căn cứ nhu cầu thực tế của người dân và đề nghị của chính quyền địa phương, trước khi chấp thuận đầu tư, các cán bộ Đoàn sẽ về kiểm tra hiện trạng trước khi thực hiện, đối chiếu với thực trạng đầu tư của UBND huyện Hòa Vang trong kế hoạch ngắn hạn nhằm tránh việc đầu tư bị trùng lặp cũng như đáp ứng yếu tố cấp bách.

Bí thư Đoàn thanh niên Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Bùi Thiên Vỹ, cho biết tùy từng mô hình phải xây dựng tiêu chí thực hiện cụ thể. Như tuyến đường khảo sát, chấp thuận đầu tư có chiều dài trên dưới 1km, lưu lượng nhân dân đi lại với lượng khá, phải có nhà dân sinh sống mật độ ổn định trên chiều dài tuyến, hoặc là nơi nhân dân sinh hoạt cộng đồng nhưng chưa có điện chiếu sáng. Công trình sau khi thực hiện đáp ứng yếu tố sử dụng, phục vụ cộng đồng nhân dân lâu dài, có phương án duy tu sửa chữa và không để người dân thụ hưởng mà phải tốn kém chi phí. Bên cạnh đó, quá trình khảo sát, đưa các tiêu chí kỹ thuật vào công trình phải tính đến quy định chung của thành phố về quy hoạch, nguồn điện, cũng như phải tuân thủ các quy trình, quy phạm an toàn điện quốc gia.

Mô hình điện chiếu sáng nhiều năm qua đã phát huy tính tiên phong và vận dụng chuyên môn của cán bộ Đoàn các cơ quan trong khối có kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn vững vàng; nắm bắt kỹ lưỡng các thủ tục từ khâu thiết kế, thi công và bàn giao đưa vào vận hành, khai thác. Bằng cách vận động nguồn vật tư cho công trình từ các mạnh thường quân, xin xuất kho vật tư cũ của thành phố, tăng cường thêm bằng sự đóng góp của đoàn viên thanh niên và tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, chính quyền địa phương, người dân khu vực lắp đặt sẽ hỗ trợ phát tán cây, dọn đường, đào hố trụ... mỗi công trình điện chiếu sáng thực sự là món quà từ cộng đồng dành tặng người dân.

Anh Vỹ nhấn mạnh, công tác Đoàn hoạt động theo quan điểm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các công trình phát huy đúng khả năng chuyên môn, sự vận động khéo léo của cán bộ đoàn khiến cho nhiều tổ chức, cá nhân thấy được sự thiết thực và đồng lòng tham gia góp sức, nhờ đó các công trình đều phát huy hiệu quả.

Các công trình chiếu sáng phục vụ việc đi lại của nhân dân vào ban đêm được thuận lợi, an toàn cũng gó phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, chung tay xây dựng thôn xóm ngày càng đổi mới, văn minh ở Hòa Vang. Mô hình “thắp sáng đường quê” còn góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng xung kích và công an các xã. Tình hình an ninh trật tự nhờ đó cũng đạt kết quả cao hơn trước kia, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Sau chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 với 27 hoạt động, chương trình trao quà, tổng kinh phí hơn 956 triệu đồng, năm 2024 Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan thành phố quyết định chọn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang để triển khai các công trình, chương trình gồm: tuyên truyền pháp luật đến nhân dân; khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ góc học tập, thư viện sách và máy tính cho học sinh; thực hiện mô hình “thắp sáng đường quê” và làm khu vui chơi thiếu nhi và xây dựng lại khu nhà vệ sinh của nhà tránh lũ tại thôn Trường Định...

HOÀNG NHUNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202402/thap-sang-duong-que-3966586/