Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em nghèo miền núi

Chương trình 'Thắp sáng những ước mơ' lần thứ 6, năm 2019 với chủ đề: 'Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em dân tộc - miền núi có hoàn cảnh khó khăn' là chương trình do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức với một loạt hoạt động tặng quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu.

Chương trình nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống của trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu thực hiện ước mơ của mình ở một số tỉnh miền núi phía Bắc; đồng thời ghi nhận và tôn vinh những tấm lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho chương trình và hoạt động bảo vệ quyền trẻ em trong thời gian qua.

Thăm và tặng quà cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” và Tết Trung thu năm 2019. Mục tiêu của chương trình là vận động nguồn lực để trao 2 nhà tình thương và 1.000 suất học bổng, 3.000 phần quà cho trẻ em; động viên những trẻ em kém may mắn, cùng nhau thắp lên những ngọn lửa yêu thương cho trẻ em.

Ngày 20-7, chương trình đã tổ chức trao quà cho trẻ em tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với sự phối hợp của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Định Hóa. Tại chương trình, 80 trẻ em đã được nhận quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 suất quà trị giá 300.000 đồng. Có 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được Ban tổ chức đến thăm nhà và tặng học bổng trị giá 5.000.000 đồng/em. Tại Thái Nguyên có 100 trẻ em được nhận quà “Thắp sáng những ước mơ” trong đó Ban tổ chức trao 80 suất vào ngày 20-7. 20 em còn lại sẽ được mời về Thủ đô Hà Nội tham dự chương trình “Thắp sáng những ước mơ” để nhận quà và giao lưu với các bạn đến từ các tỉnh khác.

Trao quà, học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên.

Chia sẻ về việc chọn Định Hóa, Thái Nguyên là địa điểm mở đầu cho chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6, Ban tổ chức cho biết, đây là địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số cùng nhau sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm đa số. Mặc dù nhiều dân tộc với phong tục, tập quán khác nhau nhưng nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn xây dựng và bảo vệ quê hương.

Trao quà, học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên.

Sau sự kiện trao quà tại tỉnh Thái Nguyên, Ban tổ chức chương trình tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu và các đơn vị tài trợ trao học bổng và quà cho trẻ em vào các ngày 27-7, 10-8, 12-8, 24-8.

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thap-sang-nhung-uoc-mo-cho-tre-em-ngheo-mien-nui-583097