Thắp sáng niềm đam mê khoa học cho các bạn trẻ Đà Nẵng

Các bạn trẻ rất hứng thú với Trại hè Khoa học Bóng đèn lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Các bạn trẻ rất hứng thú với Trại hè Khoa học Bóng đèn lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, Trại hè Khoa học Bóng đèn 2019 chính là sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê, hứng thú với các môn khoa học tự nhiên. Đặc biệt, các lớp học tại Trại hè giúp các trại sinh kích thích được khả năng tư duy, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học để chứng tỏ rằng, khoa học không chỉ là những công thức, nguyên lý khô khan mà còn là những hiện tượng quen thuộc luôn hiện hữu trong cuộc sống.

Trại hè Khoa học Bóng đèn được tổ chức lần đầu tiên tại TP Huế (tỉnh TT Huế) vào năm 2016. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các bạn trẻ tại Đà Nẵng mới có dịp trực tiếp tham dự hội trại khoa học thú vị này. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Hân (14 tuổi, học sinh lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Đà Nẵng) chia sẻ: “Cách đây không lâu, em có xem một đoạn clip khoa học với tên gọi “Đối lưu nhiệt”, do các thành viên tại Trại hè Khoa học Bóng đèn Huế thực hiện nên cảm thấy rất thú vị, và đây chính là điểm nhấn thu hút em đăng ký tham gia Trại hè năm nay. Đặc biệt, ba mẹ hết lòng ủng hộ và khuyến khích em tham dự Trại hè đầy thú vị này”. Bạn Cáp Kim Quang (19 tuổi), trưởng nhóm tổ chức Trại hè Khoa học Bóng đèn, chia sẻ: “Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, nhưng Trại hè năm nay đã thu hút rất đông đảo các bạn trẻ nằm trong độ tuổi từ 12 đến 15 tham gia. Hiện tại, trang Facebook của Trại hè đã thu hút hơn 1.000 lượt theo dõi. Đối tượng tham gia là những bạn có đam mê với các môn khoa học tự nhiên”.

Trải qua nhiều vòng phỏng vấn, 70 bạn trẻ xuất sắc, vượt qua hơn 130 thí sinh khác đã được Ban tổ chức chọn để tham gia Trại hè lần này. Những trại sinh có mặt tại Trại hè sẽ được học hỏi, khám phá và rèn luyện khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, qua đó kích thích trí tò mò của các bạn trẻ, giúp các em hiểu rằng, khoa học không chỉ là những nguyên lý, những công thức khô khan, mà còn hiện hữu trực quan xung quanh cuộc sống chúng ta hằng ngày. Trại hè Khoa học Bóng Đèn khuyến khích các trại viên suy nghĩ về cách mà những bước tiến khoa học được tạo ra, muốn các em có tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học và tìm hiểu rõ ngọn nguồn những hiện tượng đời sống hằng ngày bằng kiến thức khoa học.

Chia sẻ về những điểm mới tại Trại hè năm nay, Lê Quang Sơn (17 tuổi, Phụ trách Ban nội dung) cho biết: “Chương trình năm nay về cơ bản vẫn giống như mọi năm, nhưng điểm mới nhất và cũng là điểm ấn tượng nhất trong Trại hè lần này chính buổi “Workshop Thiên Văn Học” được tổ chức trong tối 3-8. Buổi “Workshop Thiên Văn Học” sẽ được phối hợp với CLB Thiên Văn DAC (Đà Nẵng) giúp cho các trại sinh bước đầu tìm hiểu về Thiên Văn học thông qua việc quan sát bầu trời bằng kính Thiên Văn học. Ngoài ra, theo chương trình truyền thống hằng năm, các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm các buổi học thực hành về cách phòng cháy chữa cháy, thuyết trình về ý tưởng khoa học, tham gia buổi triển lãm Nhà khoa học, Hội chợ khoa học, đặc biệt là được nghe các diễn giả đến từ Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng nói chuyện tại buổi Talkshow: Cuộc cách mạng 4.0, Bóng Đèn không rác thải nhựa...”

Điều thú vị tại Trại hè Bóng đèn năm 2019 chính là cách tổ chức, đề ra những nội dung hoạt động, liên hệ với các tổ chức tài trợ, đặc biệt là sáng tạo nên chương trình với nội dung hình thức sôi động, thu hút trại sinh tham gia... đều do các bạn trẻ nằm trong độ tuổi từ 17 đến 19 tổ chức, thực hiện. Trong thời gian sắp đến, Ban tổ chức Trại hè sẽ tiếp tục mở các lớp học cơ bản về lập trình, sơ cấp cứu, kỹ năng đi rừng,... cho các trại viên trong độ tuổi từ 12 đến 17, qua đó giúp các bạn trẻ nâng cao kỹ năng ứng phó với những nguy hiểm tiềm tàng trong cuộc sống.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_210428_thap-sang-niem-dam-me-khoa-hoc-cho-cac-ban-tre-da-nang.aspx