Thắp sáng ước mơ trẻ em vùng cao

Chiều ngày 24/11, Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Báo Thanh tra cùng nhóm thiện nguyện Cầu Giấy yêu thương đã tổ chức lễ bàn giao điểm trường mầm non La Ú Cò, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Tiết mục văn nghệ do các cháu Trường Mầm non Ka Lăng biểu diễn. Ảnh: Bùi Bình

Điểm Trường Mầm non La Ú Cò xã Ka Lăng được đầu tư bằng nguồn kinh phí do Công đoàn Báo Thanh tra phối hợp với nhóm Cầu Giấy yêu thương và các đơn vị tài trợ khác.

Công trình có quy mô gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, 1 phòng bếp, nhà vệ sinh và khuôn viên rộng gần 500m2 đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở của 45 trẻ em trong bản.

Công trình điểm Trường Mầm non Ka Lăng mới được đầu tư. Ảnh: Bùi Bình

Tại buổi lễ, các đơn vị tài trợ đã trao tặng đồ dùng học tập và đồ dùng sinh hoạt gồm: Bàn ghế, dụng cụ học tập, sách vở, đồ chơi, 5 bồn chứa nước Tân Á Đại Thành, áo ấm...

Tổng giá trị tài trợ khoảng 500 triệu.

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Thanh tra Chính phủ và Công đoàn Báo Thanh tra nhằm chia sẻ và giảm bớt những khó khăn của bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

Ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bùi Bình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Công ty CP Ngô Minh, Công ty CP Xây lắp và Thương mại CoMa 25, các nhà hảo tâm và đặc biệt nhóm thiện nguyện Cầu Giấy yêu thương đã đồng hành cùng Công đoàn Báo Thanh tra trong chương trình này.

Qua đây, mong muốn lãnh đạo nhà trường, giáo viên, học sinh giữ gìn và sử dụng điểm trường cùng các vật dùng để công trình thực sự thiết thực và ý nghĩa.

Ông Chu Văn Thủy, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh tra trao quà cho Trường Mầm non Ka Lăng. Ảnh: Bùi Bình

Ông Nguyễn Trường Giang, đại diện nhóm Cầu Giấy yêu thương cho biết, xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” các thành viên trong nhóm không quản ngại gian khổ, sẵn sàng đi tới vùng thiên tai lũ lụt để chia sẻ những phần quà nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát của bà con. Đặc biệt, hàng năm nhóm giành khoản kinh phí do thành viên đóng góp để xây dựng phòng học giúp trẻ em vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội đến trường.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, bày tỏ lòng biết ơn tới Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Báo Thanh tra và các nhà hảo tâm đã có sự quan tâm, ưu ái đặc biệt tới nhân dân Mường Tè.

Việc đưa điểm Trường Mầm non La Ú Cò đi vào hoạt động vừa giúp trẻ em trong bản có điều kiện tới lớp, tới trường, vừa giảm bớt khó khăn, thiếu thốn về vật chất cho nhà trường nói riêng, sự nghiệp giáo dục tại vùng khó huyện Mường Tè nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi được tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cắt băng khánh thành điểm Trường Mầm non Ka Lăng

Ông Nguyễn Trường Giang, đại diện nhóm Cầu Giấy yêu thương phát biểu

Gắn biển công trình

Những phần quà ý nghĩa

Tiết mục văn nghệ do bà con Bản La Ú Cò biểu diễn

Các cô giáo Trường Tiểu học Ka Lăng biểu diễn

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng bà con và các cháu học sinh

Bùi Bình

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/thap-sang-uoc-mo-tre-em-vung-cao_t114c1159n141604