Tháp tài chính Quốc tế của Bảo Việt thành bãi cỏ hoang

Tháp tài chính Quốc tế (IFT) được kỳ vọng là trung tâm văn phòng hạng sang, mang điến tiện ích thông minh nhưng 8 năm qua vẫn bất động.

Dự án IFT do Công ty TNHH đầu tư Bảo Việt - SCIC làm chủ đầu tư với diện tích hơn 13.000, chiều cao 150m, được khởi công từ năm 2010 với kỳ vọng là tòa nhà văn phòng hạng A được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế hiện đại với các khu công năng chính là văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại.

Dự án IFT do Công ty TNHH đầu tư Bảo Việt - SCIC làm chủ đầu tư với diện tích hơn 13.000, chiều cao 150m, được khởi công từ năm 2010 với kỳ vọng là tòa nhà văn phòng hạng A được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế hiện đại với các khu công năng chính là văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại.

Tháp Tài chính Quốc tế còn là tòa cao ốc đầu tiên tại Hà Nội được xây dựng theo tiêu chuẩn Tòa nhà xanh (Green Building) và Tòa nhà thông minh (Intelligent Building), với thiết kế tổng thể hướng đến sự phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, sau 8 năm khởi công, nơi đây vẫn là bãi đất trống, hoang hóa với cỏ mọc um tùm.

Nằm trên địa chỉ 220 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, vị trí dự án IFT nằm trong quần thể Khu đô thị mới Mỹ Đình, khu vực đang chứng kiến những phát triển vượt bậc về khu đô thị kinh tế cũng như văn hóa. Chính vì thế, đây được coi là mảnh đất vàng của Thủ đô.

Việc bỏ hoang khu đất trong nhiều năm liền không chỉ gây lãng phí tài nguyên và còn khiến bộ mặt của Thủ đô xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

Dư luận đang đặt dấu hỏi về dự án nằm trên vị trí vàng của Thủ đô không hiểu vì sao vẫn nằm im, không được triển khai, trong khi TP Hà Nội đang quyết liệt rà soát, kiểm tra các dự án “găm đất” chậm tiến độ, quyết tâm xử lý những dự án bỏ hoang từ 3 năm trở lên.

Theo tìm hiểu của Đất Việt, Công ty TNHH đầu tư Bảo Việt - SCIC là đơn vị liên danh được thành lập bởi Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), số vốn điều lệ là 80 tỷ đồng, trong đó phần vốn của Bảo Việt là 40 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 50%.

Trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH đầu tư Bảo Việt - SCIC cũng đăng tải thông tin doanh nghiệp đang nỗ lực kêu gọi nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện dự án lớn này.

Cuối năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng cao, lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với năm trước. Điều đó khiến cho tương lai của dự án IFT càng thêm mịt mờ.

Tiến Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bat-dong-san/thap-tai-chinh-quoc-te-cua-bao-viet-thanh-bai-co-hoang-3361062/