Tháp Thượng Hải tuyên bố danh hiệu tòa nhà cao thứ hai thế giới

Sau 6 năm xây dựng, tháp Thượng Hải cuối cùng đã được hoàn thành và trở thành tòa nhà cao thứ hai thế giới do Hội đồng Nhà cao tầng và Đô thị Habitat (CTBUH) công bố.

Với công bố này, số lượng các tòa nhà "megatall" – cao hơn 600 m – đã lên con số 3.

Được thiết kế bởi công ty Gensler Mỹ, tháp Thượng Hải có chiều cao 632 m, nằm ở Lujiazui, khu tài chính của thành phố. Việc xây dựng bắt đầu vào cuối năm 2008, vào thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tòa tháp mới này có chiều cao vượt qua hai tòa nhà cao nhất ở Trung Quốc: Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải (492 m) và Jin Mao Tower (420,5 m).

Tháp Thượng Hải có diện tích 400.000 m2 bao gồm các sàn bán lẻ, ăn uống và khách sạn.

Tháp được mô tả là "tòa nhà cao tầng siêu xanh trên trái đất" do kiến trúc sư Marshall Straballa đảm nhiệm.

Tháp bao gồm kết cấu thép và kính giúp tiết kiệm 24% năng lượng, do có cấu tạo dạng xoắn ốc, khi so sánh với một tòa nhà chọc trời hình chữ nhật có chiều cao tương tự.

Shanghaiist.com cho biết thiết kế này giảm chi phí phát triển bền vững khoảng 58 triệu USD.

Trong 8 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng số lượng nhiều nhất các tòa tháp 200 m mỗi năm.

Thu Giang (Theo Property Report)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/thap-thuong-hai-tuyen-bo-danh-hieu-toa-nha-cao-thu-hai-the-gioi.html