Thất bại 0-4 trước Hàn Quốc, khép giấc mơ World Cup của tuyển nữ VN

Thua Hàn Quốc 0-4, Việt Nam trắng tay rời Asian Cup 2018. 4 suất chính thức dự World Cup của châu Á đã thuộc về các đội Trung Quốc, Thái Lan, Australia và Nhật Bản.

Trận đấu với Hàn Quốc là cơ hội cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2018. Do thua cả 2 trận đầu, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải đánh bại Hàn Quốc nếu muốn giành suất dự trận play-off tranh vé World Cup thứ 5 của châu Á.

Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của thủ thành số một Đặng Thị Kiều Trinh. Những con bài tốt nhất như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Muôn cũng được ông Chung đưa trở lại đội hình chính.

10 phút đầu tiên thế trận khá cân bằng. Hàng thủ tuyển nữ Việt Nam hoạt động khá hiệu quả, ra vào hợp lý và chắc chắn nên sớm vô hiệu hóa đường tấn công của đối phương.

Tuyết Dung (7) đã không thể một lần 'nổ súng' ở giải châu Á 2018

Phút 12, tuyển nữ Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Tiền vệ Huỳnh Như đột phá cánh trái, tạt bóng vào để tiền đạo trẻ Thúy Hằng băng vào dứt điểm ở khoảng cách gần. Tiếc rằng, cú sút không thực sự hiểm hóc để làm khó hậu vệ đối phương.

Nhưng chỉ 2 phút sau, từ tình huống phạt góc bên cánh trái của đội Hàn Quốc, tiền vệ đội trưởng Cho So Hyun bất ngờ đánh đầu khá căng, mở tỉ số 1-0. Đến phút 38, nữ Hàn Quốc tiếp tục có bàn thứ 2 sau khi hậu vệ Việt Nam để mất bóng ở trung lộ.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Họ ghi thêm 2 bàn ở các phút 49 và 73 đều nhờ công của Lee Min A. Thua chung cuộc 0-4, tuyển nữ Việt Nam khép lại chiến dịch Asian Cup 2018 với vị trí cuối bảng B.

4 suất chính thức dự World Cup của châu Á đã thuộc về các đội Trung Quốc, Thái Lan, Australia và Nhật Bản. Philippines và Hàn Quốc sẽ tranh vé cuối cùng thông qua trận play-off.

Văn Toàn (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/truc-tiep/that-bai-0-4-truoc-han-quoc-khep-giac-mo-world-cup-cua-tuyen-nu-vn