Thất bại của U18 và lời cảnh báo cho lứa kế cận Quang Hải, Công Phượng

U18 Việt Nam đã thất bại toàn diện tại giải U18 ĐNÁ. Trận thua Campuchia đã lột trần tất cả bộ mặt thật của lứa cầu thủ kế cận Quang Hải, Công Phượng và đây thật sự là điều đáng báo động.

Sau khi tạo ra địa chấn khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B, U18 Campuchia tiếp tục "hạ gục" chủ nhà Việt Nam với tỷ số 1-2. Các chàng trai trẻ Capuchia đã gián tiếp loại hai ứng cử viên vô địch của giải sau vòng đấu bảng giải bóng đá vô địch U18 ĐNA 2019.

Đây là trận thua đầu tiên của một đội tuyển bóng đá Việt Nam trước một đội tuyển Campuchia, khiến HLV Hoàng Anh Tuấn sau đó buộc phải nói lời từ chức không lâu sau đó.

Chia sẻ trên trang Dân Trí, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng, thất bại trước đội tuyển U18 Campuchia của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là rất khó chấp nhận: “Tất nhiên tôi và người hâm mộ Việt Nam đã rất buồn khi đội tuyển U18 thất bại ngay trên sân nhà, lại trước đối thủ Campuchia mà chúng ta chưa bao giờ để thua trước đó.

Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá, nhưng rõ ràng việc để thua Campuchia đúng là khó có thể chấp nhận. Nhìn xa ra, thì đây là cảnh báo với đội tuyển quốc gia, bởi sau lứa của Quang Hải, Bùi Tiến Dũng… thì lứa này xem ra kém hơn nhiều”.

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau thất bại toàn diện của U18 Việt Nam: Ảnh: Internet

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau thất bại toàn diện của U18 Việt Nam: Ảnh: Internet

Theo HLV Thành Vinh thất bại của đội U18 Việt Nam tại giải vô địch U18 ĐNA không hoàn toàn do lỗi của HLV bởi chất lượng cầu thủ năm nay quá yếu.

“Trước tiên chúng ta cũng không nên quá trách HLV Hoàng Anh Tuấn. Hãy nhìn chất lượng cầu thủ U18 thế nào. Bản thân cầu thủ U18 Việt Nam không có được sự tự tin, phối hợp kém, không tạo ra được lối chơi tập thể rõ ràng. Đáng buồn hơn là tinh thần thi đấu của U18 Việt Nam cũng không cao”.

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Chơi với sơ đồ 3-4-3 nhưng nhìn các trung vệ của U18 Việt Nam thì khó có thể vận hành được, khiến hàng hậu vệ rất mong manh. Trên hàng công, U18 Việt Nam cũng chưa có được những mảng miếng chiến thuật phù hợp để phá vỡ hàng phòng ngự số đông mà đối phương tạo ra.

Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là yếu tố con người của U18 Việt Nam chưa thể chơi tốt với sơ đồ chiến thuật mà HLV Park Hang Seo đã rất thành công. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại”, ông Thành Vinh phân tích.

3 năm trước HLV Hoàng Anh Tuấn gây ấn tượng mạnh khi giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi U20 thế giới, đồng thời cũng là HLV đầu tiên mang về điểm số cho bóng đá ĐNA ở sân chơi này.

Ba năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn được tung hô như người hùng của bóng đá Việt Nam, khi đưa đội tuyển U19 vào đến bán kết giải U19 châu Á, đồng nghĩa với chiếc vé dự VCK World Cup U20 diễn ra 1 năm sau đó.

Chiến thuật phòng ngự phản công mà HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng cho lứa Nguyễn Quang Hải khi ấy được giới chuyên môn đánh giá rất cao và khiến cả châu Á phải e dè.

Lứa Quang Hải năm ấy giờ đã trưởng thành và không ít người trong số họ trở thành trụ của đội U23 và tuyển quốc gia Việt Nam, góp công lớn vào những chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Nhưng kể từ sau VCK World Cup U20 nói trên, thành tích của các đội U18 và U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt không còn tạo được nhiều tiếng vang, thậm chí lập kỷ lục buồn với 3 lần liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng tại giải ĐNA, với một lối chơi nhạt nhòa thiếu bản sắc thậm chí có phần bạo lực.

Sau thất bại toàn diện của U18 Việt Nam tại giải vô địch U18 ĐNA 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận hết trách nhiệm và xin từ chức, ông cũng tiết lộ sẽ" “Tạm rời xa công việc nhiều áp lực, có thêm thời gian bên gia đình”.

Một kết buồn cho vị HLV từng là người hùng của bóng đá Việt Nam, song việc ông Tuấn rời cương vị HLV tuyển trẻ Việt Nam cũng là điều hoàn toàn hợp lý bởi điều đó cũng điều đó cũng sẽ giúp cho bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục phát triển, thay vị tụt hậu so với khu vực như người hâm mộ và giới chuyên môn nhận định.

Có nhiều người trách ông Tuấn, điều đó cũng đúng bởi ông là HLV, là người chịu trách nhiệm cao nhất. Thế nhưng cũng con người này, khi ông có trong tay những tài năng như Quang Hải, ông Tuấn đã thành công thế nào.

Đã có rất nhiều dự cảm buồn cho lứa U18 trước khi giải đấu bắt đấu với những cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn. Đó là một tập thể không có những cá nhân xuất sắc. Nhiều người đã so sánh lứa U18 hiện tại với lứa cầu thủ rất tài năng như Công Phượng, Quang Hải. Ở thời điểm đó, ông Tuấn vẫn cho rằng, không nên so sánh vì mỗi lứa cầu thủ có thế mạnh - yếu khác nhau.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những gì U18 Việt Nam đã thể hiện là rất đáng báo động, họ có quá ít tố chất như những gì đàn anh Quang Hải, Công Phượng đã thế hiện trước đó.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/that-bai-cua-u18-va-loi-canh-bao-cho-lua-ke-can-quang-hai-cong-phuong-72654-11.html