'Thất bại là bài học lớn cho ĐT nữ Việt Nam'

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra bất ngờ trước cách mà ĐT nữ Việt Nam để thua ở vòng bán kết và trận tranh hạng Ba giải AFF cup nữ 2022.

Truyền thông Trung Quốc như thường lệ vẫn luôn dõi theo những diễn biến của bóng đá Việt Nam. Vừa qua, các trận đấu của ĐT nữ Việt Nam tại giải AFF Cup nữ 2022 cũng thu hút sự quan tâm từ một số phương tiện truyền thông tại Trung Quốc.

Đêm 17/7, tờ Sohu (Trung Quốc) có bài viết nói về thất bại của ĐT nữ Việt Nam trong hai trận bán kết và tranh hạng Ba tại AFF Cup nữ 2022. Bài viết này tỏ ra ngạc nhiên với những kết quả trận đấu đồng thời cho rằng hai trận thua liên tiếp sẽ là bài học lớn cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Tờ Sohu bình luận: "Với sự vươn lên nhanh chóng trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực đáng nể trên toàn châu Á. Bóng đá nữ Việt Nam cũng mới lập kỷ lục lần đầu tiên đoạt vé dự VCK World Cup nữ.

Cách đây không lâu, ĐT nữ Việt Nam lại ra quân và lần này là tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Trước khi dự giải, toàn đội tràn đầy niềm tin vào giải đấu này. Họ nhất định phải mang chiếc cúp về nước một lần nữa.

Tại vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện rất tốt. Họ giành cả 4 trận thắng, ghi 18 bàn mà không thủng lưới. Đó là hiệu suất hoàn hảo. Không biết có phải tại vòng bảng thi đấu quá suôn sẻ đã khiến ĐT nữ Việt Nam thư giãn đôi chút hay không, nhưng khi gặp Philippines ở bán kết, ĐT nữ Việt Nam lại chơi lép vế và chịu thất bại 0-4.

Đây là lần đầu tiên Philippines lọt vào chung kết AFF Cup nữ. Ở trận chung kết, Philippines tiếp tục thi đấu xuất sắc, đánh bại ĐT Thái Lan 3-0 để lần đầu tiên đoạt chức vô địch.

ĐT nữ Việt Nam thu hút sự quan tâm từ truyền thông Trung Quốc.

ĐT nữ Việt Nam thu hút sự quan tâm từ truyền thông Trung Quốc.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác tranh hạng Ba, ĐT nữ Việt Nam đối đầu Myanmar. Sau khi để thua Philippines thì ĐT nữ Việt Nam lại tiếp tục để thua Myanmar 3-4, qua đó chỉ giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

Thất bại tại giải AFF Cup nữ lần này là bài học lớn cho ĐT nữ Việt Nam và chắc chắn sẽ khiến họ phải tỉnh táo. Ở Asian Cup, họ từng rất muốn vượt qua ĐT Trung Quốc nhưng có vẻ như họ vẫn dưới ĐT Trung Quốc một bậc".

Báo Trung Quốc cho rằng thất bại ở AFF Cup nữ 2022 là bài học với ĐT nữ Việt Nam.

Trong khi đó, trang 163.com cũng có bài viết bình luận về ĐT nữ Việt Nam tại giải AFF Cup nữ 2022. Bài viết này cho rằng ĐT Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn để hướng tới mục tiêu trở lại mạch chiến thắng nếu muốn vươn tầm châu lục.

"Có nhiều đội tuyển ở châu Á từng muốn chiến thắng ĐT Trung Quốc, trong đó có ĐT nữ Việt Nam. Ở khu vực châu Á, thứ hạng gần nhất của ĐT nữ Việt Nam là hạng 6. Đến với giải AFF Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Sau khi toàn thắng 4 trận trước các đội chiếu dưới ở vòng bảng thì ĐT nữ Việt Nam lại thua 0-4 trước Philippines ở vòng bán kết, chính thức mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Ở trận tranh hạng Ba, ĐT nữ Việt Nam cũng chơi không tốt và thua Myanmar 3-4. Điều đáng nói là người hâm mộ từng rất kỳ vọng vào ĐT nữ Việt Nam. Họ kỳ vọng đội bóng này có thể lọt vào bán kết Asiad trong tương lai, đồng nghĩa với việc họ cần cạnh tranh với các đội mạnh như Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam cần phải cố gắng thêm nhiều nữa nếu muốn trở lại mạch chiến thắng và có thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu lục" – trang 163.com bình luận.

Tiểu Lâm Mộc

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/that-bai-la-bai-hoc-lon-cho-dt-nu-viet-nam-820221879436397.htm