Thất bại nặng nề của Nadal

Chuyến trở lại Bắc Kinh của tay vợt số 2 thế giới R. Nadal đã kết thúc bằng thất bại 1-6, 3-6 trước đàn em người Croatia M. Cilic tại bán kết Giải Quần vợt Trung Quốc mở rộng diễn ra chiều qua, 10-10.

Năm ngoái, Nadal giành HCV Olympic 2008 tại Bắc Kinh, nơi anh chưa thua trận nào khi trước đó giành chức vô địch Trung Quốc mở rộng 2005. Sau khi thắng thuyết phục M. Safin ở tứ kết, ai cũng tin rằng tay vợt người Tây Ban Nha sẽ lọt vào trận chung kết đầu tiên kể từ tháng 5. Tuy nhiên, trước một Cilic chơi xuất thần và tận dụng tốt cú giao bóng nhờ lợi thế chiều cao 1,98 m, Nadal thua nhanh chỉ trong vòng 1 giờ 11 phút, trong đó ván đầu bị dẫn 0-5 chỉ trong 15 phút! Đây là thất bại nặng nề nhất của Nadal trong gần hai năm qua. Lần cuối cùng anh thua đậm là thất bại 0-6, 1-6 trước tay vợt Nga M. Youzhny tại trận chung kết Giải Chennai vào tháng 1-2008. Trận thua trước Cilic chiều 10-10 cũng là thất bại thứ 9 của Nadal trong mùa giải anh có 58 trận thắng và 5 danh hiệu. Ngôi sao người Tây Ban Nha, nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ bụng kể từ thất bại ở Giải Mỹ mở rộng, sẽ có cơ hội giành chức vô địch Thượng Hải Masters. Do R. Federer nghỉ thi đấu để dưỡng sức cho Giải Vô địch ATP cuối mùa tại London, Nadal được xếp là hạt giống. Trở lại Giải Trung Quốc mở rộng, Cilic sẽ tranh chung kết với N. Djokovic, người sẽ lấy lại vị trí thứ 3 từ A. Murray sau khi tay vợt người Serbia thắng R. Soderling 6-3, 6-3 ở bán kết. Ở nội dung đơn nữ, S. Kuznetsova lọt vào trận chung kết sau khi thắng với tỉ số 6-1, 6-3 trước đồng hương N. Petrova, người trước đó đã loại Serena Williams. Còn tại Giải Nhật Bản mở rộng, vào chung kết là J. W. Tsonga và Youzhny.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091010095230297p0c1026/that-bai-nang-ne-cua-nadal.htm