Thất bại nặng nề ở vòng loại World Cup, Malaysia dừng chính sách nhập tịch cầu thủ

Sau thất bại của đội tuyển Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có trận thua đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết định dừng chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại.

Cầu thủ nhập tịch De Paula trong màu áo Malaysia.

Thông tin được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Amin chia sẻ trên tờ New Straits Times của Malaysia.

“Nhập tịch là điều bình thường mà FIFA cho phép. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình vì cần nghiên cứu kĩ hơn trong tương lai. Đó là đối với đội tuyển quốc gia, còn ở giải vô địch quốc gia các CLB vẫn có thể nhập tịch theo nguyện vọng”, ông Datuk Hamidin Amin nói.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Malaysia sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh, Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi. Trong đó, Sumareh là cựu binh, còn tiền đạo Guilherme de Paula (gốc Brazil) và tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) là tân binh. Malaysia cùng đồng thời triệu tập gấp những cầu thủ mang hai dòng máu, trong đó có trung vệ Dion Cools (đang chơi cho Midtjylland).

Dù tuyển Malaysia đánh bại Thái Lan 1-0, nhưng chỉ về thứ ba chung cuộc bảng G sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Việt Nam và 0-4 trước UAE. Theo ông Datuk Hamidin Amin, kết quả này cho thấy cầu thủ nhập tịch không phải là yếu tố quan trọng nhất để đội tuyển có sự tiến bộ nhanh chóng, nhưng cũng sẽ không công bằng nếu đổ hết lỗi cho các cầu thủ nhập tịch.

"Chúng tôi đã thua UAE và Việt Nam, những đội tuyển có thứ hạng cao hơn. Nhưng, chúng tôi cũng đánh bại Thái Lan, một đội tuyển khác cũng có thứ hạng tốt hơn Malaysia, để đứng thứ ba bảng đấu và đang chạy đua để giành quyền tham dự Asian Cup", ông Datuk Hamidin Amin nói.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Hamidin Amin bày tỏ: "Thực tế, khi nhập tịch các cầu thủ trên, FAM muốn trao những gì tốt nhất cho HLV Tan Cheng Hoe. Ông ấy từng cho rằng Guilherme de Paula và Liridon Krasniqi có thể tăng cường sức mạnh cho đội.

Nhưng giờ chúng tôi sẽ đánh giá mọi điều về việc nhập tịch cầu thủ nước ngoài, họ có cần thiết trong tương lai hay không? Nhưng riêng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tạm dừng chương trình này", ông Datuk Hamidin Amin khẳng định.

Với tuyên bố của người đứng đầu FAM, kế hoạch nhập tịch tiếp theo cho 2 cầu thủ là Gonzalo Cabrera (người Argentina) của Johor Darul Ta'zim và Endrick dos Santos (người Brazil) của Penang sẽ tạm gác lại.

HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn sẽ đối diện với cơn đau đầu mới trong việc làm mới lực lượng để hướng tới vòng loại Asian Cup 2023.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/that-bai-nang-ne-o-vong-loai-world-cup-malaysia-dung-chinh-sach-nhap-tich-cau-thu-post1367312.tpo