Thất bại tại ASIAD, Olympic Trung Quốc bị 'nghiền nát ra thành hàng tỷ mảnh nhỏ'

Thất bại trước Olympic Ả Rập Xê-út và rời Asiad 2018 ngay từ vòng 1/8 được coi là 'nỗi nhục to lớn' của bóng đá Trung Quốc sau khi đã đầu tư hàng triệu USD cho bóng đá trẻ.

Olympic Trung Quốc để thua 3-4 trước Olympic Ả Rập Xê-út trong trận đấu tại vòng 1/8 Asiad 2018. Đội bóng Trung Á dẫn trước 4-0 khi trận đấu mới chỉ bước sáng phút thứ 60. Sau đó, Olympic Trung Quốc bừng tỉnh và ghi được 3 bàn thắng trong vòng 10 phút.

Olympic Trung Quốc thất bại thảm hại tại hai giải đấu trẻ.

Dẫu vậy, những nỗ lực muộn màng của đội bóng này không giúp họ có được thành quả. Thua 3-4, Olympic Trung Quốc rời giải và trở về nước trong vô vàn lời chỉ trích đến từ giới truyền thông.

Tờ Titan Sports gọi đây là một "nỗi nhục to lớn" và đội bóng đã bị "nghiền nát ra thành hàng tỷ mảnh nhỏ" trước đối thủ Ả Rập Xê-út.

"Họ chơi bóng quyết liệt và phòng ngự chắc chắn khiến cho chúng tôi không thể áp đặt được thế trận" - HLV của Olympic Trung Quốc, ông Massimiliano Maddaloni cho biết "Chúng tôi sau đó có hàng loạt cơ hội nhưng không thể mang về tới 4 bàn thắng".

Truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là hệ quả thích đáng cho xu hướng "sính ngoại" của các CLB. Dù rằng các đội bóng ở Trung Quốc vẫn có những gương mặt trong độ tuổi U23 được ra sân mỗi tuần, trụ cột vẫn là ngoại binh.

Olympic Ả Rập Xê-út đã nghiền nát đối thủ.

Đội tuyển Olympic Trung Quốc đặt kỳ vọng sẽ vô địch Asiad 2018 hoặc chí ít cũng vào tới trận chung kết nhưng thất bại trên đã khiến cho mọi ước mơ tiêu tan. Hàng triệu USD tiền đầu tư cho đội bóng đã không thể mang lại thành quả.

Hồi đầu năm, tuyển U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng của giải đấu U23 châu Á, nơi họ là chủ nhà. Khi ấy, các cầu thủ trẻ của Trung Quốc chỉ thắng được 1 trận. Đó cũng là giải đấu mà U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua trước đối thủ U23 Uzbekistan.

Còn đối với bóng đá Trung Quốc, họ cần phải xem xét lại tiềm năng của đội bóng cũng như đưa ra những phương hướng phát triển khác nếu muốn thành công hơn trong chiến dịch Olympic Tokyo 2020 và xa hơn là World Cup 2022.

Khánh Huy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/that-bai-tai-asiad-olympic-trung-quoc-bi-nghien-nat-ra-thanh-hang-ty-manh-nho-d422574.html