Thất bại trước Man City và sự thật bị phơi bày của Manchester United

TinTheThao.com.vnChuyên gia bóng đá Craig Burley và huyền thoại Newcastle, cựu tiền đạo Alan Shearer lên tiếng chia sẻ những nhận định của mình về các cầu thủ Manchester United.

David Silva, Sergio Aguero và Ilka Gundogan, đó là những cái tên đã đẩy United xuống vực thẳm sau trận derby Manchester. Với hành trang là những chiến thắng liên tiếp trước Everton, Bournemouth cùng Juventus, rất nhiều người đã kỳ vọng vào viễn cảnh thầy trò Mourinho sẽ tạo nên một phép màu nào đó.

Dẫu vậy, rốt cuộc thì cũng chẳng có điều kỳ diệu nào cả khi mà Manchester United hoàn toàn thi đấu ở thế cửa dưới. Và mới đây, chuyên gia bóng đá Craig Burley đã lên tiếng khẳng định ở Quỷ đỏ đang thực sự tồn tại những vấn đề lớn, và đó cũng là nguyên nhân khiến họ thất bại một cách dễ dàng tới thế:

"Mười hai trận đấu, mười hai điểm. Rõ ràng có nhiều điều để nói về con số này."

"Có thể fan Man Utd sẽ không thích, nhưng thay vì nhắm mắt làm ngơ, họ nên tìm nhiểu những phân tích sau trận để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của mình."

"Trước Bournemouth, MU thắng nhờ phút xuất thần của Rashford."

Liệu Mourinho còn cơ hội để chứng tỏ MU không phải một đội bóng hạng trung?

"Trước Juventus, MU thắng nhờ những sai lầm ngu ngốc của đội chủ nhà. Nhìn vào thế trận mà xem, mặt trận tấn công của họ quá tệ, đặc biệt là ở phần sân gần khu vực vòng cấm."

"Và đây trước City, thầy trò Mourinho đã hoàn toàn bị bóp nghẹt. Có lẽ đến cả chính những gì Người đặc biệt đã đề ra trước trận các cầu thủ của ông cũng chẳng làm được."

"Nếu City làm tốt như những gì chúng ta vẫn thấy, tỉ số có thể đã là 5-1, 6-1 chứ chẳng phải chỉ là 3-1 không thôi đâu."

"Muốn có điểm trên Etihad, Manchester United còn phải đi thêm quãng đường dài cả triệu dặm nữa."

"Khi họ thắng Bournemouth và Juventus, người ta đã nói MU của quá khứ đang dần trở lại."

"Thế nhưng họ đã bị City vạch trần một sự thật, rằng United hoàn toàn chỉ là một đội bóng hạng trung."

Không chỉ Burley, mà cả huyền thoại Newcastle Alan Shearer cũng dành cho Quỷ đỏ những chỉ trích hết sức nặng nề:

"Thông thường, bạn có thể nói giữa hai đội vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Thế nhưng ngày hôm nay, khoảng cách ấy rộng như một hẻm vực vậy."

Man City thắng áp đảo "người hàng xóm".

"Điển hình là ở bàn thắng phút 86 của Gundogan, lúc ấy United đang bị dẫn 2-1. Có lẽ Mourinho đã nói với các cầu thủ "cẩn thận các chàng trai, chúng ta đang chơi bóng với đội một đấy nên đừng làm họ bị thương", như thể nói với những cậu bé U16 trong một trận đá tập vào ngày thứ sáu vậy."

"Họ chẳng bám đuổi quyết liệt, không hề có ý niệm rút ngắn tỉ số. Các cầu thủ đi đấu vật vờ, thiếu sức sống, thiếu khát khao."

"City xứng đáng có ba điểm. Từng vị trí của đội chủ nhà đều vượt trội hơn so với đội khách từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng."

Anh Tú

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/that-bai-truoc-man-city-va-su-that-bi-phoi-bay-cua-manchester-united-d496952.html