Thắt chặt an ninh trong phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo vụ BIDV thất thoát 1.600 tỷ

Phiên xét xử 12 bị cáo trong vụ BIDV thất thoát 1.600 tỷ đồng vào sáng nay (26/10) cơ quan an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

Như đã đưa tin, sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vị Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Xe chở các bị cáo đi vào trong khuôn viên TAND TP Hà Nội

Trong vụ án này có 8 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng gồm: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa - nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh - nguyên trưởng phòng thuộc BIDV Hà Tĩnh; Ngô Duy Chính - nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó GĐ chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng phòng thuộc chi nhánh Hà Thành và Đặng Thanh Nam – nguyên cán bộ BIDV.

Bên cạnh đó có 4 bị cáo khác phải hầu tòa về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản là: Đoàn Hồng Dũng - nguyên giám đốc Cty Trung Dũng; Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng – cùng nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Hà) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu giám đốc Công ty Hà Nam).

Phiên tòa dự kiến kéo dài liên tục trong 10 ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Phiên tòa này do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Các bị cáo được dẫn giải vào tòa

Theo nguồn tin của Báo Người lao động, sáng sớm nay khu vực quanh TAND TP Hà Nội được cơ quan an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Rất đông người thân của các bị cáo đã có mặt bên ngoài tòa từ sớm.

Khoảng 7h45, xe đặc chủng chở các bị cáo đến tòa. Sau đó, các bị cáo được dẫn giải vào tòa.

Để phục vụ phiên làm việc hôm nay, HĐXX có triệu tập thêm đại diện của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng tín dụng trung ương và gần 100 cá nhân, tổ chức liên quan, trong đó có ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV. Trong phiên xử hôm nay có gần 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của những người liên quan.

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Song vào tháng 7/2019, ông Hà đã tử vong trong trại tạm giam vì mắc bệnh hiểm nghèo nên cơ quan Công an đã đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà.

Doanh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất của phiên tòa!

Hương Quỳnh (t/h)

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/xet-xu-vu-bidv-that-thoat-1600-ty-dong-22213.html