Thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An triển khai nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân biên giới.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Long Khốt khám bệnh cho bà Lê Thị Tài (ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) lúc ốm đau

Mỗi tuần một địa chỉ

Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng), cho biết: Thời gian qua, đơn vị thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai,... Đặc biệt, thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bám sát địa bàn giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, được cấp trên và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Bà Lê Thị Tài (ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) xúc động nói: “Hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, lại thường xuyên đau ốm, được các chú bộ đội xuống tận nơi phụ dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc uống, tôi cảm động lắm!”.

Mô hình Mỗi tuần một địa chỉ được ĐBP Long Khốt triển khai, thực hiện từ cuối năm 2017 đến nay. Hàng tuần, CBCS của đơn vị trực tiếp xuống địa bàn giúp dân xây dựng nhà ở, sửa chữa cầu, đường, khắc phục hậu quả thiên tai,... Năm 2022, ĐBP Long Khốt cử 16 tổ với 82 lượt CBCS tham gia giúp 16 địa chỉ. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp dân vệ sinh nhà cửa

Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thông tin: "Từ khi mô hình Mỗi tuần một địa chỉ được nhân rộng, đã có hàng chục ngàn lượt CBCS BĐBP tham gia giúp đỡ hàng ngàn địa chỉ. Năm 2022, lực lượng BĐBP tỉnh tổ chức cho gần 1.000 lượt CBCS tham gia giúp đỡ 82 địa chỉ; vận động xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 32 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; sửa chữa, nâng cấp trên 21km đường giao thông nông thôn; trồng trên 1.000 cây xanh nơi công cộng".

Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình biên giới

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Sông Trăng (huyện Tân Hưng) triển khai, thực hiện tốt việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết quân - dân, xây dựng cơ sở biên phòng trên tuyến biên giới vững mạnh.

ĐBP Sông Trăng phối hợp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể 3 xã biên giới (Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B) xét chọn 66 hộ gia đình cần quan tâm giúp đỡ; giao nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách các hộ. Theo đó, mỗi đồng chí chỉ huy phụ trách 2 hộ gia đình, mỗi đồng chí ở các đội, trạm phụ trách 5 hộ gia đình. Hộ gia đình được giúp đỡ chủ yếu là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách; hộ gia đình có các mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp, dễ bị lôi kéo, kích động; thành viên trong gia đình có tiền án, tiền sự.

Mỗi đảng viên phụ trách hộ luôn gần gũi, sát dân, tìm hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của mỗi gia đình để có phương án, kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Thượng úy Phạm Văn Thiện - Đội trưởng Đội Trinh sát, ĐBP Sông Trăng, được phân công phụ trách 5 hộ dân. Thời gian qua, anh thường xuyên đến nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn với các gia đình.

Khi hay tin ông Huỳnh Văn Dũng (ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà) bị tai nạn, Thượng úy Phạm Văn Thiện đến động viên, tặng quà chia sẻ với
gia đình

Hộ gia đình ông Huỳnh Văn Dũng (ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà) là một trong những hộ dân do Thượng úy Phạm Văn Thiện phụ trách. Gia đình ông Dũng thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, sống phụ thuộc vào công việc làm thuê. Trước hoàn cảnh khó khăn của ông, anh tham mưu Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Thông qua sự vận động của Đồn Biên phòng Sông Trăng, mạnh thường quân trao cho gia đình ông Trần Văn Tùng (ấp Láng Biển, xã Hưng Điền) căn nhà trị giá 60 triệu đồng

Ông Trần Văn Tùng (ấp Láng Biển, xã Hưng Điền) cũng thuộc diện hộ nghèo. Mới đây, nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023, ĐBP Sông Trăng vận động mạnh thường quân trao tặng gia đình ông Tùng căn nhà trị giá 60 triệu đồng. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội, không biết đến bao giờ tôi mới xây được nhà. Tôi hứa sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo” - ông Tùng bộc bạch.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Thế - Chính trị viên phó ĐBP Sông Trăng, qua thời gian phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên thực hiện tốt chủ trương này. Các hộ gia đình được giúp đỡ rất phấn khởi, tin tưởng vào lực lượng BĐBP.

"Thời gian tới, ĐBP Sông Trăng tiếp tục phối hợp tốt địa phương nơi đơn vị đóng quân thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình; đồng thời, thực hiện tốt việc tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực hiện tốt các phong trào, mô hình mà địa phương và đơn vị phát động, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc" - Đại úy Nguyễn Văn Thế thông tin.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Thời gian qua, CBCS trong lực lượng không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mà còn tích cực tham gia phát triển KT-XH địa phương, chăm lo đời sống người dân vùng biên giới. Từ những việc làm ý nghĩa này đã phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, để lại hình ảnh người lính mang quân hàm xanh thật gần gũi, thân thương./

Kiên Cường

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/that-chat-tinh-doan-ket-quan-dan-a152203.html