Khám phá hòn đảo cấm nam giới đặt chân đến

Đây được coi là thiên đường dành cho những cô gái muốn nghỉ ngơi, không có đàn ông xung quanh, yên tĩnh và thứ gì cũng có.

Nếu như Nhật Bản có một hòn đảo cấm phụ nữ ghé qua thì Phần Lan cũng có một chốn đàn ông không được bén mảng.

Hòn đảo Supershe nằm ngoài bờ biển Phần Lan, rộng tới 8,4 mẫu Anh (khoảng 34.000m2).

Không gian nơi đây hoang sơ, yên bình và tách biệt, quá hoàn hảo để trở thành thiên đường dành riêng cho nữ giới.

Trên đảo có 10 cabin nghỉ dành cho du khách.

Du khách tới đây có thể tham gia học yoga, tập thể dục hoặc học nấu ăn, lớp thiền, các hoạt động thể thao ngoài trời...

Tại hòn đảo này, các cô nàng sẽ được nghỉ ngơi, thoát khỏi việc nhà hay những căng thẳng trong cuộc sống.

Kristina Roth, một doanh nhân Mỹ với quan điểm: Phụ nữ sẽ làm được nhiều thứ hơn nếu không có đàn ông làm phân tán tư tưởng đã cho ra đời khu nghỉ dưỡng này.

Du khách ghé thăm cũng được tận hưởng không gian thiên nhiên kỳ thú, ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển mà quên đi những điều bận tâm của cuộc sống thường ngày.

Ngoài SuperShe, Roth còn đầu tư thêm hai hòn đảo khác là Turk và Caicos để mở rộng thiên đường của nữ giới.

Cho đến nay, đảo SuperShe chỉ được những người bạn thân thiết nhất của Roth tham quan, nhưng những đặt phòng sẽ mở cửa cho du khách vào tháng 7/2018./.

CTV Nguyễn Như/VOV.VN
Theo The Sun (Ảnh Supershe)

Nguồn Đất Việt: http://vov.vn/doi-song/kham-pha-hon-dao-cam-nam-gioi-dat-chan-den-735131.vov