Thất thế ở LHQ, Mỹ vẫn được Nga mời họp về vấn đề Iran

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về khả năng tổ chức một cuộc họp về vấn đề Iran theo đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Reuters cho biết cuộc điện đàm được hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga-Mỹ tiến hành ngày 16/8, hai ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) phủ quyết yêu cầu của Mỹ về việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh: ITN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh: ITN

Theo thông báo của phía Nga, nội dung cuộc điện đàm trên liên quan tới đề xuất của Tổng thống Putin về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp qua video giữa 5 nước Hội đồng Bảo an, Đức và Iran để thảo luận về vấn đề Iran.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh Moscow tiếp tục ủng hộ Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an về việc áp dụng các chế tài quốc tế với Iran theo đúng thỏa thuận hạt nhân kí năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc; đồng thời đề cao thỏa thuận hạt nhân này.

Mỹ chưa đưa ra bình luận về cuộc điện đàm và chưa xác nhận liệu nước này có tham gia hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết ông có thể sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Iran do Tổng thống Nga đề xuất.

Tổng thống Trump cũng cho hay ông sẽ tìm cách áp đặt trở lại lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Iran. Các động thái mới sẽ được Mỹ đưa ra trong tuần này.

Trong cuộc bỏ phiếu về đề nghị của Mỹ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran tại Hội đồng Bảo an ngày 14/8, chỉ có đại diện của Mỹ và Dominica bỏ phiếu thuận, trong khi các đồng minh châu Âu của Washington đều bỏ phiếu trắng. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống.

Lệnh cấm vận nói trên sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/10 tới, theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an. Washington đã phê phán các đồng minh vì không ủng hộ mình, nhưng tỏ ra không bất ngờ. Thất bại này cho thấy Mỹ tiếp tục đơn độc trong nỗ lực cô lập Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018.

Trước đó, Mỹ cho rằng lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran phải được gia hạn do nước này vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc cho rằng Mỹ không còn là một bên của thỏa thuận nên không có quyền yêu cầu gia hạn lệnh cấm vận. Hai nước này lo ngại các biện pháp gây sức ép theo kiểu "dồn Iran vào chân tường" sẽ khiến thỏa thuận hạt nhân sụp đổ toàn diện.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/that-the-o-lhq-my-van-duoc-nga-moi-hop-ve-van-de-iran-607655/