Thất thủ trước Venezuela, chủ nhà Trung Quốc tức tưởi xuống vòng đấu phân hạng FIBA World Cup 2019

Sở hữu lối chơi quyết liệt và tinh thần hoàn toàn áp đảo, đội tuyển Venezuela đã dành tặng trận thua thứ hai cho Trung Quốc với tỷ số chung cuộc 72-59. Thua 2 trong tổng số 3 trận tại vòng bảng FIBA World Cup 2019, đội chủ nhà Trung Quốc đành phải xuống thi đấu ở vòng phân hạng.

Trung Quốc đã gây thất vọng lớn cho khán giả chủ nhà khi không thể đánh bại Venezuela để giành lấy tấm vé cuối cùng của bảng A tham dự vòng đấu tiếp theo. Lối chơi bế tắc và thiếu sáng tạo của đội chủ nhà đã bị Venezuela trừng phạt triệt để bằng chiến thắng 72–59 chung cuộc, từ đó cùng với Ba Lan trở thành 2 đại diện đi tiếp của bảng A.

Trung Quốc đã phải nhường lại tấm vé đi tiếp cho Venezuela bản lĩnh và đẳng cấp hơn.

Trung Quốc đã phải nhường lại tấm vé đi tiếp cho Venezuela bản lĩnh và đẳng cấp hơn.

Dường như sự kỳ vọng và áp lực mà các CĐV chủ nhà đề ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ Trung Quốc ở trận đấu này. Lối chơi bế tắc và thiếu sáng tạo được các học trò HLV Li Nan thể hiện xuyên suốt 4 hiệp đấu. Chính lối chơi vô hồn và thiếu sức sống đó đã khiến Trung Quốc không thể tạo nên bất ngờ trước lối chơi khoa học và toan tính kỹ lưỡng của Venezuela.

Đại diện đến từ Nam Mỹ đã có một trận đấu trên cơ hoàn toàn trước đội chủ nhà. Lối chơi quyết liệt và không ngại phạm lỗi của Venezuela đã phát huy hiệu quả khi các ngôi sao đội chủ nhà luôn phải ném bóng trong tư thế rất khó và độ hiệu quả thường không được cao. Tận dụng sự thiếu hiệu quả trong tấn công của đối thủ, Venezuela đã dễ dàng làm chủ thế trận và đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt 72-59.

Lối chơi quyết liệt và không ngại phạm lỗi của Venezuela đã phát huy tác dụng ở trận này.

Đội hình Venezuela đã có ngày thi đấu rất hiệu quả khi có đến 4 cầu thủ khác nhau ghi được trên 10 điểm ở trận này. Dẫn đầu là Heissler Guillent với 15 điểm và 8 kiến tạo, Gregory Vargas có 12 điểm và 4 rebounds, Nestor Colmenares có 11 điểm và 7 rebounds trong khi Dwight Lewis đóng góp thêm 13 điểm.

Về phía đội chủ nhà Trung Quốc, chủ công Jianlian Yi có một ngày thi đấu thiếu hiệu quả khi chỉ ghi được 11 điểm và 8 rebounds ở trận này. Shuo Fang ghi được 13 điểm và Jiwei Zhao 12 điểm, 4 kiến tạo là những cá nhân nổi bật hiếm hoi bên phía đội chủ nhà.

Trung Quốc đã bị loại chỉ sau vòng bảng đầu tiên.

Với kết quả này, Ba Lan và Venezuela trở thành 2 đại diện của bảng A tiến vào vòng đấu tiếp theo. Còn với Trung Quốc, họ sẽ phải tham gia vòng phân hạng dành cho các đội xếp hạng từ 17-32 khi chỉ xếp hạng 3 chung cuộc với 1 trận thắng và 2 thất bại. Rõ ràng việc bị loại quá sớm ngay trên sân nhà là một kết quả khó nuốt trôi với người hâm mộ trái bóng cam ở đất nước tỷ dân.

Ở vòng đấu phân hạng sắp tới, Trung Quốc sẽ nằm chung bảng với Bờ Biển Ngà, Hàn Quốc và Nigeria ở bảng M.

Ảnh: FIBA

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/that-thu-truoc-venezuela-chu-nha-trung-quoc-tuc-tuoi-xuong-vong-dau-phan-hang-fiba-world-cup-2019-20190904211834203.htm